MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vỉa hè dành cho người khiếm thị "có như không"

Hải Danh - Việt Dũng LDO | 07/03/2023 08:31

Nhiều năm qua, TP Hà Nội đã triển khai xây dựng các vỉa hè có lối đi riêng dành cho người khiếm thị. Tuy nhiên, tại nhiều tuyến phố như Minh Khai, Đại La, Nguyễn Đình Chiểu,... các lối đi này không những không phát huy được hiệu quả mà còn tạo ra những cái "bẫy" cho người khiếm thị.

Theo quy định, phần đường của người khiếm thị phải xây tránh các nắp cống, cây xanh, tủ cáp quang, trụ điện,… Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, tại Phố Minh Khai, nhiều cột đèn, cột biển báo xe buýt, nắp cống, cây xanh,... nằm ngay trên lối đi dành cho người khiếm thị, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn cho người sử dụng.
 Nhiều cột đèn "mọc" giữa lối đi dành cho người đi bộ, các ốc vít nhô cao tiềm ẩn nhiều nguy hiểm dành cho người khiếm thị. 
Các cột biển báo cũng nằm ngay trên lối đi dành cho người khiếm thị. Ông Kiều Thế Vinh (quận Long Biên, Hà Nội) cho biết: "Theo tôi, chính những cột đèn, cột biển báo nằm ngay trên lối đi như vậy đã khiến phần đường dành cho người khiếm thị trở nên vô dụng. Người bình thường nếu không để ý còn va phải nói gì đến người khiếm thị, làm vậy khác nào bẫy người ta".
Hàng loạt nắp cống "thò lên thụt xuống" xuất hiện liên tục trên phần đường dành cho người khiếm thị.
Nhiều người dân còn ngang nhiên đi cả xe lên phần đường dành cho người khiếm thị.
Tại Phố Đại La, bãi tập kết rác bốc mùi hôi thối, các xe rác để ngổn ngang, đè lên phần đường dành cho người khiếm thị.
Tại đây, nhiều người dân bày bán hàng quán ngay trên vỉa hè, chắn ngang lối đi của người khiếm thị.
 Bà Nguyễn Thị Thu Hà (quận Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ: "Người dân họ chiếm cả vỉa hè chứ nói gì đến phần đường của người khiếm thị. Ban đầu, tôi cứ nghĩ rằng làn đường này sẽ mang lại nhiều lợi ích tích cực, tuy nhiên đến nay có cũng như không, chẳng mấy người khiếm thị sử dụng. Mong rằng các cơ quan chức năng có phương án giải quyết để giành lại phần đường dành cho người khiếm thị".
Tại Phố Nguyễn Đình Chiểu, người dân lấn chiếm làn đường dành cho người khiếm thị làm nơi dừng, đỗ xe.
 Trao đổi với Báo Lao Động, TS. Khương Kim Tạo, nguyên phó chánh văn phòng Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết: "Cơ quan chức năng cần có điều chỉnh về vị trí bốt điện, cột đèn, cột biển báo, bồn cây,... sao cho phù hợp để thuận tiện hơn cho người khiếm thị. Thành phố cũng cần có những chính sách cụ thể, hợp lý để giành lại vỉa hè nói chung và phần đường dành cho người khiếm thị nói riêng". 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn