MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vỉa hè được sơn kẻ lại, đường cho người đi bộ được mở rộng hay không?

Hà Chi LDO | 25/03/2023 15:26
Trên 1 số tuyến phố như Kim Mã (quận Ba Đình, Hà Nội), Nguyễn Quý Đức (quận Thanh Xuân, Hà Nội), dù có vạch kẻ phân chia vỉa hè nhưng phần diện tích dành cho người đi bộ rất nhỏ, thậm chí bị chắn ngang bởi các vật cản như gốc cây, bốt điện. Sau khi nhận được phản ánh từ người dân, đến nay, vỉa hè của 2 tuyến phố trên đã được kẻ lại vạch sơn phân chia, mở rộng lối đi cho người đi bộ.
Ngày 3.3, Ban chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị triển khai và ra quân tiến hành chiến dịch giành lại vỉa hè cho người đi bộ. Nhiều phường trên địa bàn Thủ đô đã kẻ vạch sơn trắng trên vỉa hè để phân chia ranh giới.
Trên các tuyến phố có vỉa hè rộng như Giảng Võ, Chùa Bộc,...việc phân chia vỉa hè rất hiệu quả. Diện tích dành cho người đi bộ lớn, giúp người dân có thể thoải mái đi lại mà không gặp rào cản gì.
Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, phần vỉa hè trên 1 vài tuyến phố như Nguyễn Quý Đức, Kim Mã dù diện tích nhỏ nhưng vẫn được chia đôi, 1 phần dành cho người đi bộ, phần còn lại sử dụng vào mục đích để xe.
Trên con phố Nguyễn Quý Đức, nhiều đoạn vỉa hè rộng chưa đầy 3 mét cũng được kẻ vạch sơn phân chia. Điều này khiến phần đường dành cho người đi bộ chật hẹp, có khi chỉ rộng bằng 1 gang tay.
Phần diện tích vỉa hè dành cho người đi tù túng cũng tương tự xảy ra trên phố Kim Mã. Đáng nói hơn, người đi bộ còn bị án ngữ bởi rất nhiều vật cản như cột điện, bốt điện, gốc cây, biển báo khiến việc di chuyển càng thêm phần khó khăn.
Câu chuyện dở khóc dở cười này đã nhận được rất nhiều ý kiến phản ánh của người dân. Ông Hà Bá Hùng (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ: "Phần vỉa hè dành làm chỗ đỗ xe được chia rộng và thoáng, trong khi phần đường dành cho người đi bộ bị án ngữ bởi rất nhiều vật cản như cột điện, gốc cây, biển báo. Tôi phải lách người qua mới đi được. Nếu không để ý, tôi đâm đầu vào cột điện lúc nào không hay".  
Sau khi nhận được những lời phản ánh trên, chính quyền các địa phương cũng đã triển khai xóa bỏ vạch phân chia cũ. Tuy nhiên, phần vạch được xóa bỏ vẫn có thể thấy rõ. Ông Nguyễn Hoàng Điệp - Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Bắc chia sẻ: "Về việc kẻ vạch sơn phân chia vỉa hè, trong quá trình thực hiện, lực lượng chức năng đã “nhiệt tình” quá, dẫn đến việc có những đoạn vỉa hè nhỏ trên phố Nguyễn Quý Đức rộng chưa đầy 3 mét cũng bị chia làm đôi, khiến người đi bộ không có lối đi riêng trên vỉa hè. Tuy nhiên, phường Thanh Xuân Bắc đã nhanh chóng nhận ra bất cập và xoá vạch kẻ này đi, mở rộng đường cho người đi bộ”.

Trên con phố Kim Mã, việc xóa bỏ vạch sơn kẻ cũ vô tình làm phần vỉa hè xuất hiện 2 vạch kẻ.

 

Tuy nhiên, dù đã được phân chia lại vạch kẻ nhưng phần vỉa hè vẫn bị chiếm dụng làm nơi để xe máy của các hộ kinh doanh và các nhà dân, khiến người đi bộ bị đẩy xuống lòng đường. 
Một chuyên gia đô thị tại Hà Nội cho biết: "Luật giao thông đường bộ quy định vỉa hè là phần đường dành cho người đi bộ. Vì vậy, vỉa hè cần thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình, chứ không phải là điểm đỗ xe, trông giữ phương tiện". Việc phân chia vỉa hè rất cần có các giải pháp thực tiễn để có thể kiên quyết giành lại vỉa hè cho người đi bộ.




Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn