MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vỉa hè Hà Nội: Sau 2 tháng ra quân, nơi thông thoáng, nơi vẫn bị chiếm dụng

Việt Dũng LDO | 10/05/2023 16:35
Hà Nội - Sau hơn 2 tháng ra quân giành lại vỉa hè cho người đi bộ, nhiều tuyền phố thực hiện nghiêm túc, tuy nhiên, có nơi còn thụ động dẫn đến vỉa hè vẫn bị chiếm dụng để kinh doanh.
Theo ghi nhận, sau hơn 2 tháng TP Hà Nội phát động chiến dịch “giành lại vỉa hè cho người đi bộ“, tại một số tuyến phố như Hàng Lược, Hàng Mã, Lương Văn Can (Hoàn Kiếm, Hà Nội) vẫn diễn ra tình trạng lấn chiếm, sử dụng vỉa hè để làm điểm kinh doanh. Bên cạnh đó, một số tuyến phố như phố Hàng Ngang, Hàng Đào, Nguyễn Hữu Huân (Hoàn Kiếm, Hà Nội) người đi bộ đã có được không gian trên vỉa hè.
Tại nút giao giữa phố Chả Cá và phố Hàng Mã tình trạng các hộ kinh doanh vẫn lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh buôn bán.
Vỉa hè bị chiếm dụng làm chỗ để xe, bày hàng quán bán hàng khiến cho người dân, khách du lịch buộc phải di chuyển dưới lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Tại phố Lương Văn Can cũng xảy ra tình trạng vỉa hè bị chiếm dụng làm chỗ để xe bất chấp các biển cấm.
Lực lượng chức năng thường xuyên đi tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh chiếm dụng vỉa hè. Tuy nhiên, hễ vắng bóng lực lượng chức năng là "đâu lại vào đấy".
Bạn Nguyễn Đức Dương (quận Cầu Giấy) cho biết: "Tôi thấy, ở một số tuyến phố, việc vỉa hè đã hẹp mà lại bị chiếm dụng để kinh doanh vẫn tồn tại. Mong rằng, lực lượng chức năng cần phải quyết liệt hơn nữa, có phương án cụ thể để có giành lại vỉa hè cho người đi bộ, lấy lại cảnh quan cho Thành phố".
Trái ngược với đó, tại phố Nguyễn Hữu Huân, trước đây từng xuất hiện tình trạng chiếm dụng vỉa hè để kinh doanh buôn bán thì bây giờ đã trở nên thoáng và sạch sẽ hơn.
Tại phố Hàng Ngang vỉa hè cũng trở nên thông thoáng hơn, người dân và khách du lịch đã thoải mái tham quan, mua sắm.
Biển cấm kinh doanh và buôn bán trên vỉa hè được dựng tại phố Hàng Đào.
Bà Phạm Thị Vân (quận Hoàn Kiếm) cho biết: "Tôi thấy sau khi lực lượng chức năng ra quân thì vỉa hè ở một số tuyến phố trở nên thông thoáng, thuận tiện hơn cho những người đi bộ. Chỉ 1 tháng trước đây, trên vỉa hè không có lối đi, phải đi dưới lòng đường như thế rất nguy hiểm".
Trao đổi với Lao Động, TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam cho biết: “Các cơ quan chức năng cần dựa vào vị trí, chiều rộng của từng vỉa hè cụ thể để có phương án cần thiết, hữu hiệu giải quyết được bài toán lợi ích của người dân và lợi ích chung của cộng đồng. Nếu được như vậy, tôi tin, vỉa hè ở Hà Nội sẽ là không gian công cộng sạch đẹp, trật tự, ngăn nắp, sống động, thân thiện và an toàn dành cho người đi bộ và mọi hoạt động thường ngày của đô thị”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn