MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vỉa hè ở Thành phố Du lịch sạch ASEAN "nghẹt thở" vì bị chiếm dụng

Thảo Luân LDO | 06/03/2024 06:00

Bình Định - Lần thứ 2 được vinh dự nhận Giải thưởng Thành phố Du lịch sạch ASEAN 2024, thế nhưng hiện nay, tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, mua bán,... vẫn luôn nhan nhản tại TP Quy Nhơn, gây mất mỹ quan đô thị.

This browser does not support the video element.

Sau thời gian dài ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, đến nay, không gian chung trên nhiều tuyến đường ở TP Quy Nhơn vẫn luôn trong tình trạng bị chiếm dụng để làm nơi kinh doanh mua bán, đậu đỗ xe,... gây nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị.
Theo ghi nhận của Lao Động trong nhiều ngày qua, dọc đường ven biển Xuân Diệu, tuyến đường được xem là bộ mặt của thành phố du lịch lại trở nên lộn xộn, ngổn ngang cảnh vỉa hè, lòng đường bị lấn chiếm, khiến ai đi qua cũng cảm thấy nhức mắt.
Đã gần 1 năm trôi qua, căn nhà đang xây dựng trên đường Xuân Diệu vẫn rào chắn một phần diện tích vỉa hè để làm bãi chứa vật liệu xây dựng, khiến người dân, khách du lịch phải tràn xuống lòng đường để di chuyển.
Shop quần áo che bạt, mang quần áo ra bày bán trên vỉa hè đường Xuân Diệu.
Chị Thu Th. (khách du lịch đến từ Khánh Hòa) chia sẻ: Thời tiết ở TP Quy Nhơn hiện tại rất đẹp nên cứ chiều đến, tôi cùng gia đình lại dành thời để đi dạo, ngắm biển. Tuy nhiên, vỉa hè trên con đường ven bãi biển này đã chật kín bàn ghế, hàng hóa, xe cộ. Thành phố đang phát triển du lịch tốt như vậy mà lại để xuất hiện những hình ảnh không đẹp thế này thì rất đáng tiếc.
Trên tuyến đường Ngô Mây (TP Quy Nhơn), vỉa hè trở thành nơi đỗ xe tải, bãi chứa vật liệu của các hộ kinh doanh.
Theo tìm hiểu PV, ngày 26.1.2024, tại TP Viêng Chăn (Lào), TP Quy Nhơn đã lần thứ 2 nhận Giải thưởng Thành phố Du lịch sạch ASEAN (lần thứ nhất vào ngày 16.1.2020 tại Diễn đàn Du lịch Đông Nam Á - ATF 2020 ở Brunei). Để được công nhận "Thành phố Du lịch sạch ASEAN", các thành phố phải đảm bảo 7 tiêu chuẩn, với 28 nhóm tiêu chí. Trong đó, có tiêu chí an toàn an ninh đô thị.
Trao đổi với Lao Động, ông Đoàn Thanh Bình - Đội trưởng Đội Trật tự đô thị TP Quy Nhơn cho biết, tình trạng các hộ dân lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, mua bán trên địa bàn thành phố vẫn diễn ra nhức nhối. Mặc dù lực lượng trật tự đô thị liên tục ra quân kiểm tra nhưng rất khó xử lý triệt để.
"Khi thấy lực lượng đi kiểm tra, các hộ dân liền thu dọn hàng hóa, bàn ghế trên vỉa hè. Lực lượng vừa đi khỏi thì họ lại mang ra để bày bán. Trong khi đó, quân số của Đội cũng mỏng, không thể túc trực 24/24 tại 1 điểm nên việc xử lý là rất khó khăn. Nhiều trường hợp vi phạm bị lực lượng thu giữ tang vật, lập biên bản, tuy nhiên họ không đến đóng phạt, sau đó lại tiếp tục vi phạm. Sau khi báo phản ánh, tôi sẽ tăng cường lực lượng đi kiểm tra, xử lý, nhất là các trường hợp lấn chiếm vỉa hè để chứa vật liệu xây dựng", ông Bình nói.
Thông tin về tình trạng trên, ông Nguyễn Công Vịnh - Phó Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn cho biết, thành phố vẫn thường xuyên chỉ đạo Đội Trật tự đô thị TP Quy Nhơn phối hợp cùng UBND các phường ra quân xử lý lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Tuy nhiên, đây là vấn đề muôn thuở, bởi giữa thương nghiệp và sạch, đẹp của vỉa hè luôn luôn mâu thuẫn với nhau.
"Không riêng gì TP Quy Nhơn mà các thành phố của những địa phương khác cũng xảy ra tình trạng chiếm dụng lòng đường, vỉa hè. Trước nhu cầu sử dụng vỉa hè của người dân hiện nay, chúng tôi cũng rất muốn đưa vào quy hoạch cho thuê vỉa hè, để vừa dễ quản lý, vừa đáp ứng được nhu cầu của bà con, tuy nhiên đây là vấn đề dài hơi, cần nhiều thời gian để bàn tính. Trước mắt, địa phương tiếp tục tuyên truyền, nhắc nhở và xử phạt các trường hợp vi phạm, nhưng vấn đề cốt lỗi vẫn là ý thức của người dân", ông Vịnh cho biết thêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn