MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Viện lý do khó khăn, sẽ bỏ xe,... để được thông cảm sau vi phạm nồng độ cồn

Chân Phúc LDO | 30/09/2023 08:45

TPHCM - Sau khi bị CSGT phát hiện vi phạm nồng độ cồn, người đàn ông nêu lý do đang khó khăn, nếu bị xử phạt sẽ bỏ luôn xe,... để được CSGT thông cảm.

Đêm 29.9, Đội CSGT Tuần tra Dẫn đoàn, thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM (PC08) đã thực hiện lập chốt, tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm nồng độ cồn tại ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh).
Sau hơn 1h lập chốt, hơn 10 trường hợp được CSGT yêu cầu dừng xe để kiểm tra, trong đó phát hiện 4 trường hợp vi phạm.
Khoảng 22h30, Tổ công tác phát hiện anh N.D.K (sinh năm 1984) điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 59G1 - 769.xx có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Kết quả phát hiện trong hơi thở của anh K có mức nồng độ cồn là 0,226 miligam/lít khí thở.
Làm việc với CSGT, anh K thừa nhận có uống bia trước đó, đồng thời muốn xin được CSGT bỏ qua lỗi vi phạm. “Thời gian qua tôi rất khó khăn, nếu bị phạt thì lấy tiền đâu đóng phạt, lấy xe đâu đi làm,.... tôi sẽ bỏ xe luôn“, anh K nói lý do để được CSGT thông cảm.
Tuy nhiên, với mức vi phạm trên, CSGT đã kiên quyết xử lý, lập biên bản đối với anh K. Sau khoảng 30 phút kì kèo xin thông cảm không được, anh K đã đồng ý ký vào biên bản vi phạm. Được biết, thời điểm CSGT kiểm tra, anh K cũng không xuất trình được giấy phép lái xe do đang bị CSGT tạm giữ vì vi phạm nồng độ cồn thời gian trước.
Tiếp đó, CSGT kiểm tra và phát hiện trường hợp anh T.V.M (sinh năm 1986) có mức nồng độ cồn là 0,790 miligam/lít khí thở (vượt mức 0,4 miligam/lít khí thở).
Hình ảnh kết quả nồng độ cồn của anh T.V.M tại thời điểm kiểm tra.
Anh M cho biết đã uống 3 chai bia trước đó, sẽ chấp hành theo quy định nhưng vẫn xin CSGT bỏ qua.
Ngoài ra, trong thời gian lập chốt kiểm tra, Tổ công tác còn phát hiện, lập biên bản xử lý thêm 2 trường hợp là anh N.Q.T có mức vi phạm nồng độ cồn là 0,460 miligam/lít khí thở
... và anh T.Q.T (sinh năm 1988) có mức nồng độ cồn là 0,905 miligam/lít khí thở. Tuy nhiên, trong lúc CSGT đang lập biên bản thì anh T đã bỏ lại xe, không ký biên bản vi phạm mà rời đi.
Lãnh đạo Phòng PC08 Công an TPHCM cho biết đã chỉ đạo các đơn vị làm công tác tuần tra kiểm soát tổ chức thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn bằng nhiều hình thức như: kiểm tra nồng độ cồn theo kinh nghiệm quốc tế, tuần tra kiểm soát lưu động... Quá trình thực thi nhiệm vụ, lực lượng CSGT thành phố đã được quán triệt phải xử lý nghiêm đối với tất cả các trường hợp vi phạm theo quan điểm “không có vùng cấm, không ngoại lệ” theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công an. Đối với các trường hợp phát hiện người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn là cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên vi phạm thì lực lượng CSGT sẽ tiến hành ghi nhận các loại giấy tờ có liên quan, xác minh và gửi thông báo vi phạm đến cơ quan công tác để tổ chức kiểm điểm và xử lý theo quy định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn