MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Voi ở Vườn thú Hà Nội được huấn luyện, chăm sóc sức khỏe như thế nào?

PHÚC ĐẠT - HOÀI LUÂN LDO | 25/08/2023 08:14

Một ngày, trung bình mỗi cá thể voi ở Vườn thú Hà Nội được ăn hết khoảng 200 kg thức ăn, được chia thành 4 bữa; có nhân viên chia làm 2 ca ngày - đêm theo dõi tình trạng sức khỏe của voi 24/7.

Sau khi Báo Lao Động có loạt bài phản ánh tình trạng voi ở Vườn thú Hà Nội "sống khổ" trong cảnh xiềng xích, sau đó, phía Vườn thú Hà Nội đã khắc phục hạn chế cơ sở vật chất và tiến hành “trả tự do” bằng cách tháo xích chân cho 2 cá thể voi ở đây.
Ngoài việc được tháo xích chân, nhiều người dân, du khách thắc mắc rằng, chế độ chăm sóc sức khỏe, ăn uống của hai cá thể voi này như thế nào, liệu có đảm bảo hay không?
Ông Phạm Ngọc Anh - Tổ trưởng tổ chăn nuôi voi - hà mã (Xí nghiệp chăn nuôi động vật 1), người trực tiếp chăm sóc hai cá thể voi này cho biết, 2 cá thể voi ở vườn thú Hà Nội được chăm sóc kỹ càng. Mỗi ngày, có 2 ca trực ngày và đêm, có sổ sách lưu trữ thông tin, mỗi cử chỉ, hành động, tình trạng sức khỏe của voi đều được các nhân viên theo dõi để xử lý theo từng tình huống.
Sau khi nhân viên ca đêm trực xong, nhân viên ca sáng thay thế có nhiệm vụ quan sát tất cả tình trạng sức khỏe của voi và bắt đầu tiến hành cho voi ăn sáng. Một ngày, mỗi cá thể voi ăn hết 200 kg thức ăn, chia làm 4 bữa, ngoài ra còn có các loại vitamin bổ sung.
Sáng sớm, voi sẽ được ăn các loại thức ăn xanh như cỏ, thân chuối. Sau đó, nhân viên sẽ dọn vệ sinh, tắm cho voi và cho voi đi lại vận động trong khuôn viên. Đến trưa, voi được ăn cỏ; chiều ăn các loại thức ăn tinh là các loại củ, quả; tối ăn các loại cỏ xanh.
Thức ăn của voi đa dạng, từ các loại rau, cỏ xanh đến các loại củ, quả như mía, ngô, khoai lang, cà rốt, bí ngô...
Được biết, hai cá thể voi ở vườn thú Hà Nội hay bị trướng bụng, đầy hơi nên Vườn thú Hà Nội thường xuyên can thiệp thú y nhiều năm nay.
Quản tượng cho voi ăn cà rốt.
Voi được tắm mát mỗi ngày.
Người dân, du khách trực tiếp xem các quản tượng huấn luyện voi.
Mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội và các đơn vị liên quan xem xét nội dung đề xuất của Tổ chức Động vật Châu Á tại văn bản số 104CV/AAF ngày 4.8.2023; tham mưu, đề xuất UBND TP Hà Nội.
Trao đổi với Lao Động, đại diện Tổ chức Động vật Châu Á thông tin, đơn vị này đang hoàn tất công văn gửi đại diện Sở Xây dựng và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tìm hiểu mô hình bảo tồn đàn voi thông qua “Dự án hỗ trợ kỹ thuật thực hiện chuyển đổi mô hình cưỡi voi sang mô hình du lịch thân thiện với voi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk“. Sau đó, sẽ cùng đưa ra phương án tốt nhất cho 2 cá thể voi tại Vườn thú Hà Nội. Về việc vườn thú sửa chữa hàng rào điện bảo vệ voi, ngăn không gian nuôi nhốt 2 cá thể voi riêng biệt cũng chỉ là giải pháp tạm thời.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn