MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vòng quanh thế giới với những hình ảnh độc lạ đón Tết Dương lịch 2019

Bích Hà LDO | 01/01/2019 11:00
Người dân trên khắp thế giới không chỉ đón Tết Dương lịch 2019 trong pháo hoa, âm nhạc và ánh sáng. Cùng Lao Động điểm lại những hình ảnh độc đáo, cũng chính là phong tục đón năm mới khác lạ của người dân ở nhiều quốc gia trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.
Tại Indonesia, chính quyền nước này đã tổ chức đám cưới tập thể cho hơn 500 cặp đôi vào đúng thời khắc giao thừa bước sang năm mới 2019. Trong đó, chú rể và cô dâu lớn tuổi nhất là cụ ông 75 tuổi và cụ bà 65 tuổi. Cặp đôi trẻ nhất tham gia sự kiện mới 19 tuổi. Ảnh: AFP
Đây là một sự kiện đặc biệt ở Indonesia, bởi tất cả những cặp đôi được tổ chức lễ cưới hôm nay đều là những người nghèo, vô gia cư, không còn lưu giữ giấy tờ tùy thân. Vì điều này, nếu tổ chức đám cưới theo nghi lễ truyền thống, họ sẽ không có giấy tờ chứng nhận về mặt pháp lý, như giấy chứng nhận đăng ký kết hôn để có thể làm giấy khai sinh cho con cái. Còn tham gia sự kiện lễ cưới tập thể này, họ được chứng nhận hợp pháp và giúp họ có quyền tiếp cận các dịch vụ công. Đây là một chính sách đặc biệt của chính quyền Jakarta cho người nghèo nhân dịp chào đón năm mới 2019.
Tại Thái Lan, người dân có những cách đón năm mới rất đặc biệt. Nhiều tín đồ Phật giáo tập trung tại Chùa Vàng ở Bangkok để cầu nguyện bình an trong năm mới thời khắc năm 2019 sang. Mỗi người dân đến cầu nguyện đều được  buộc sợi dây trên đầu. Đây là một nghi thức quan trọng của buổi cầu nguyện. Ảnh: Reuters.
Tại Hàn Quốc, người dân có thói quen đến các ngôi đền, chùa để cầu nguyện trong thời gian đón năm mới. Những điều ước sẽ được người dân viết trên mảnh giấy và treo tại đền. Các cặp đôi của Hàn Quốc thường hay cùng nhau đi đến đền để viết điều ước trong khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.
Người Hàn Quốc đến một ngôi chùa tại thủ đô Seoul để cầu nguyện sau thời khắc giao thừa. Ảnh: AFP
Còn đây là quang cảnh sau lễ đón năm mới 2019 ở Đan Mạch. Nếu như ở Việt Nam, làm vỡ bát đĩa vào dịp năm mới được xem là điều kiêng kỵ vì sợ mang lại xui xẻo, thì với người Đan Mạch, điều đó mang ý nghĩa ngược lại. Người Đan Mạch có truyền thống gom tất cả bát đĩa không dùng tới và đợi đến đêm 31.12, họ sẽ ném toàn bộ số bát đĩa vào cửa của bạn bè và gia đình để lấy hên. Nhà nào càng có nhiều bát vỡ ngoài cửa tức gia chủ sẽ càng có nhiều may mắn trong năm mới.

Ngoài những sự kiện, nghi lễ đặc biệt, thì người dân khắp nơi trên thế giới thường tụ tập ở các nơi diễn ra lễ hội pháo hoa, ánh sáng để đón năm mới. Trong ảnh là khoảnh khắc đón năm 2019 của người dân Singapore.
Những buổi lễ countdown được tổ chức tại Hồng Kông luôn hoành tráng. Những đoạn video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, dù trời Hong Kong đổ mưa bất ngờ trong thời gian diễn ra lễ đón giao thừa, người dân vẫn tập trung kín tại các điểm ven vịnh Victoria để chứng kiến màn trình diễn pháo hoa đặc sắc.
Những buổi trình diễn pháo hoa từ lâu đã trở thành “đặc sản” của thành phố Sydney mỗi dịp giao thừa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn