MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vựa phật thủ trị giá trăm triệu tất bật vào vụ Tết

Lan Như-Phương Nga LDO | 15/01/2021 10:10

Cũng như nhiều nơi khác, thời điểm này người dân ở “thủ phủ” phật thủ Đắc Sở (Hoài Đức, Hà Nội) đang tất bật chuẩn bị cho kịp chuyến hàng dịp Tết Nguyên Đán.

Phật thủ là loại trái cây được ưa chuộng trong dịp Tết nhờ ý nghĩa may mắn và tốt lành. Cách Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 tầm 1 tháng, nhiều vườn trồng phật thủ tại xã Đắc Sở bắt tay vào những khâu cuối để bước vào vụ thu hoạch lớn nhất năm.
Vườn cây trĩu quả phục vụ nhu cầu trưng Tết của người dân.
Phật thủ là giống cây ưa ấm áp, không chịu được lạnh. Thông thường, phật thủ ra hoa kết quả quanh năm nhưng thu hoạch vụ chính là tháng 7 và Tết âm lịch. Những ngày cận Tết, một nhà vườn có thể bán ra hàng nghìn quả.
Phải mất 2 năm phật thủ mới ra hoa.
Tuy nhiên giống cây này chỉ phát triển tốt và cho quả sai trên một mảnh đất khoảng 5 năm. Sau chu kỳ 5 năm chủ vườn buộc phải tìm một mảnh đất mới để tiết kiệm chi phí cải tạo đất cũ.
Chị Nguyễn Thị Hoa, chủ vườn ở Đắc Sở cho biết: “Phật thủ là loại quả đặc biệt, không dùng cho ăn uống mà dùng làm đồ lễ thờ cúng. Do đó, đánh giá chất lượng quả phụ thuộc vào kích cỡ, hình dạng, màu sắc. Quả càng to, càng đẹp giá thành càng cao”.
Quả phật thủ còn non có màu xanh, khi đã chín chuyển sang màu vàng, có mùi thơm nhẹ rất dễ chịu.
Những quả có ngón to, bung xòe, nhiều tầng sẽ được tiểu thương và người chơi tìm về để mua trước Tết. Một cây phật thủ sai quả nhất có khoảng 70 – 80 quả.
Theo khảo sát, hiện tại giá phật thủ tại vườn dao động từ 40.000 đồng/quả - 200.000 đồng/quả tùy theo quả lớn bé. Đặc biệt có những quả to giá lên đến hàng triệu đồng.
Phật thủ phải thường xuyên được cắt tỉa cành, bón phân mới nhanh lớn và trừ được sâu bệnh hại cây trồng. Vài năm trở lại đây, thị trường được mở rộng phật thủ có mặt hầu hết các nơi trên cả nước. Theo đó, các tỉnh thành tiêu thụ mạnh nhất là Hải Phòng, Nghệ An và TP.HCM.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn