MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vườn măng cụt cổ thụ gần 200 năm ở Cần Thơ

Tạ Quang LDO | 11/05/2023 14:47

Cần Thơ – Vườn măng cụt cổ thụ có tuổi đời lên đến gần 200 năm vẫn ra quả xum xuê tại Vườn măng cụt Lan Dung (quận Cái Răng, TP Cần Thơ).

Bà Võ Thị Mai Lan - Chủ vườn măng cụt Lan Dung (phường Ba Láng, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) cho biết, nhà bà có hơn 20 công vườn, cho thuê khoảng 8 công, còn lại hơn 10 công vườn cây trái, đa phần là cây măng cụt rất lâu năm, có cây gần 200 tuổi.
Theo bà Lan, hồi xưa vườn có hơn 100 gốc măng cụt, nhưng theo thời gian cây chết dần, giờ những gốc măng cụt lâu năm chỉ còn vài chục cây.
“Vườn cây măng cụt nhà tôi có từ thời các cụ. Hiện giờ có khoảng 70 gốc, thu hoạch hàng chục tấn quả mỗi vụ. Những cây có nu - dấu vết cành cây bị chặt, thân có u cục là những cây lâu năm, cũng là cách lý giải về tên gọi măng cụt (cành bị chặt thành cụt) theo dân gian”, bà Lan nói.
Bà Lan cho rằng, những cây măng cụt phải trên trăm tuổi thì mới có nu. Nu càng lớn, sần sùi thì cây càng lâu năm, trái càng ngon. Những cây cao vài chục mét, tán rộng, thân cây phải một vòng người ôm.
Đặc biệt, nhiều cây là chứng tích của thời kỳ gian khó thuở chiến tranh.
Vườn măng cụt tại đây hoàn toàn tự nhiên, không phun thuốc, cỏ vẫn mọc um tùm khắp lối đi giữa các bờ kênh, mương.
Bà Lan cho biết thêm, hồi xưa gia đình bà chỉ bán măng cụt cho thương lái, không làm du lịch. Về sau, con bà muốn làm du lịch để khách tham quan vườn, chiêm ngưỡng cổ thụ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn