MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vướng mặt bằng, cầu hơn 200 tỉ ở Cần Thơ khó hoàn thành đúng tiến độ

Tạ Quang LDO | 25/08/2023 13:56

Cần Thơ - Dự án cầu Tây Đô (huyện Phong Điền) đang gặp khó khi 26 hộ dân chưa chịu bàn giao mặt bằng do chưa nhận được tiền đền bù, vậy nên dự án có khả năng không hoàn thành đúng tiến độ.

Dự án cầu Tây Đô có tổng mức đầu tư hơn 208 tỉ đồng, do Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ làm chủ đầu tư. Dự án nối thị trấn Phong Điền với xã Nhơn Ái (huyện Phong Điền, TP Cần Thơ), có chiều dài toàn tuyến khoảng 700m, trong đó cầu Tây Đô dài hơn 140m, với 4 làn xe, vận tốc thiết kế 40km/h.
Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Công ty Cổ phần Ðầu tư Xây lắp Trí Việt (đơn vị thi công cầu Tây Đô) thông tin, dự án được chia ra làm 2 đơn nguyên thực hiện. Trong đó, đơn nguyên 1 đã thông xe và đơn nguyên 2 đã hoàn thành công tác đổ bê tông mố, trụ và lắp xong 3/5 nhịp dầm. Theo kế hoạch sẽ hợp long đơn nguyên 2 trước ngày 2.9, và dự kiến hoàn thành công trình vào ngày 31.12 theo chỉ đạo của UBND thành phố.
Tuy nhiên, dự án vẫn đang gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng của đường dẫn và hai bên mố của M1 và M2 của cả hai đơn nguyên, chưa thể triển khai được cọc xi măng đất, vậy nên khó hoàn thành đúng tiến độ.
Hiện còn 26 hộ dân chưa chịu bàn giao mặt bằng vì chưa nhận được tiền đền bù. Nguyên nhân do vượt tổng mức đầu tư nên huyện Phong Điền đang chờ Sở Giao thông vận tải điều chỉnh tổng mức đầu tư. Dự kiến kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 26 hộ là hơn 41 tỉ đồng.
Theo ông Giang, thời gian qua cũng có nhiều hộ dân dù chưa nhận tiền đền bù nhưng sẵn sàng bàn giao mặt bằng, giúp đơn vị thi công theo kế hoạch. Vậy nên đơn vị thi công cũng mong muốn chủ đầu tư bàn giao mặt bằng 100% trong tháng 8, để đơn vị tập trung nhân lực, tăng ca và hoàn thành công trình theo đúng tiến độ.
Đến nay, nhiều thanh sắt có dấu hiệu hoen rỉ do lâu ngày phơi nắng, mưa.
Cầu Tây Đô được xác định là 1 trong 8 công trình giao thông trọng điểm của TP Cần Thơ trong nhiệm kỳ 2021-2026. Khi hoàn thành sẽ gỡ nút thắt từ đường tỉnh 926 giao với đường tỉnh 923 thường xuyên bị kẹt xe vào giờ cao điểm; góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng không gian đô thị của huyện Phong Điền nói riêng và thuận tiện vận chuyển hàng hóa giữa các tỉnh trong vùng nói chung.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn