MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tất cả sinh hoạt từ nấu ăn, tắm giặt đều trong căn phòng tạm cư 18 m2. Ảnh: Đoàn Hưng

Xập xệ khu tạm cư lâu đời nhất tại Quảng Ninh

Đoàn Hưng LDO | 13/04/2024 14:48

Theo tính toán ban đầu, trên 50 hộ dân là công nhân Công ty CP Chế tạo máy – Vinacomin chuyển sang nhà tạm cư tại khu Tân Lập 7, phường Cẩm Thủy, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 18 tháng để xây mới lại nhà tập thể đã xuống cấp của công ty. Nhưng do chất lượng công trình không đảm bảo, đã 10 năm trôi qua, người dân vẫn phải sinh sống trong khu tạm cư xập xệ, nơm nớp lo sợ mỗi khi mùa mưa bão đến.

Hơn 50 hộ dân bắt đầu chuyển đến khu tạm cư từ tháng 9.2014 để chủ đầu tư là Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng – Vinacomin xây dựng một chung cư mới.
Khu chung cư mới này được xây dựng tại vị trí tập thể cũ thuộc khu Tân Lập 7, phường Cẩm Thủy, TP Cẩm Phả do Công ty TNHH Một thành viên đầu tư phát triển nhà và hạ tầng – Vinacomin làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành vào tháng 3.2017, công trình có nhiều vết nứt, thấm dột. Vì vậy, các hộ dân vẫn tiếp tục ở lại khu tạm cư cho đến nay.
Khu tạm cư có 54 căn hộ, chia làm 2 khu (Khu A và khu B), mỗi phòng rộng khoảng 18m2.
Trả lời phóng viên báo Lao Động ngày 12.4, bà Đoàn Hồng Liên 61 tuổi (khu nhà tạm cư) cho biết: “Nhà tôi có 4 người, tất cả sinh hoạt từ nấu ăn, tắm giặt đều trong 18 m2. Do không cơi nới được nhà vệ sinh, gia đình đang dùng chung nhà vệ sinh công cộng với 4 hộ khác, nhiều khi cao điểm rất bí bách”.
Phần mái tôn của khu nhà tạm cư dột nát, nhiều điểm, người dân phải dùng bạt che mưa. Nỗi lo càng tăng lên khi mùa mưa bão đang đến gần.
Nhiều chỗ mái che có cũng như không với những mảng thủng lớn.
Trên tường xuất hiện nhiều vết nứt.
Khu B có 4 phòng vệ sinh nhưng cũng chỉ còn 2 phòng dùng được.
Ông Phí Văn Xiêm – 64 tuổi (khu nhà tạm cư) cho biết: "Nguyện vọng trước mắt của chúng tôi nhờ chính quyền quan tâm, mùa mưa bão đến rồi, tường nứt, mái nhà thì dột nát, rất nguy hiểm".
Đây là vụ việc kiến nghị kéo dài đã nhiều năm, địa phương đã triển khai nhiều cuộc họp nhưng vẫn chưa thể thống nhất phương án giải quyết giữa người dân, chủ đầu tư và chính quyền địa phương. Phương án giải quyết vụ việc, phóng viên báo Lao động vẫn đang đợi thông tin chính thức từ UBND TP Cẩm Phả.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn