MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Xem người dân Nam Định thu hoạch cỏ "hái ra tiền". Ảnh: Lương Hà

Xem người dân Nam Định thu hoạch cỏ "hái ra tiền"

Lương Hà LDO | 01/12/2023 10:02

Nam Định - Vốn là những cây cỏ bình thường nhưng nhiều năm nay ở xã Nam Thắng (huyện Nam Trực), việc trồng cây cỏ nhung Nhật mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân.

Trong ảnh là khu vực trồng cỏ nhung Nhật ở thôn Đại An (xã Nam Thắng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) đang được người dân thu hoạch.
Cỏ sau khi được chăm sóc từ 4 - 6 tháng đủ độ xanh tươi tốt sẽ được thu hoạch để bán cho thương lái.
Để giữ được cỏ xanh tốt, người dân tiến hành thu hoạch theo tấm, độ dày mỗi tấm từ 4 - 5 phân đất, sau đó cuộn lại.
2 cuộn cỏ tương đương với 1m2.
Ông Đỗ Văn Lạc - Chủ tịch UBND xã Nam Thắng - cho biết: "Hiện nay, ở xã Nam Thắng có khoảng trên 300 hộ dân trồng cỏ, với diện tích khoảng 100ha. Từ năm 2012, người dân ở đây bắt đầu trồng cỏ và trở thành nguồn thu nhập chính của bà con suốt nhiều năm nay".
"Việc trồng cỏ nhung Nhật không khó, chỉ cần làm tốt khâu làm đất, trồng cỏ và tưới dưỡng chăm sóc. Trồng loại cỏ này, chúng tôi phải bón phân và thường xuyên nhặt bỏ cỏ dại. Bên cạnh đó, muốn thảm cỏ đều, đẹp để xuất bán cho khách hàng thì chúng tôi theo dõi hàng ngày, trồng dặm thêm các thảm cỏ thưa, bị chết. Mùa nắng nóng thường xuyên tưới nước giữ ẩm, còn mùa mưa khơi thông rãnh thoát nước đảm bảo không để cỏ bị ngập nước" - ông Nguyễn Văn Cầm (người dân trồng cỏ ở xã Nam Thắng) chia sẻ.
Trong 4 mùa, mùa đông là cỏ phát triển chậm nhất. Giá cỏ tuỳ vào thời điểm, thời điểm này có giá 10.000 đồng/m2, trước đó giá từ 25.000 - 28.000 đồng/m2.
Theo người dân nơi đây, việc trồng cỏ cho thu nhập cao hơn trồng lúa. Dịp cuối năm, nhiều nơi như công ty, khách sạn, khu du lịch… cần cỏ để trang trí nên lượng tiêu thụ cỏ lại càng nhiều.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn