MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Xếp hàng cả tiếng đồng hồ để chờ mua gà cúng sáng mùng 3 Tết ở TPHCM

THANH VŨ - NGỌC LÊ LDO | 03/02/2022 09:18

TPHCM - Sáng ngày 3.2 (mùng 3 Tết), đông đảo người dân xếp hàng dài trước các cửa hàng để chờ mua gà cúng

Theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động sáng 3.2 (mùng 3 Tết), trên đường Trần Phú (Quận 5), rất nhiều người đã xếp hàng từ sáng sớm để mua gà cúng.  
Tại đây có 2 cửa hàng gà rất nổi tiếng, khách tới mua hàng nườm nượp. 
 Nhiều cửa hàng phải tăng công suất luộc gà khi phải luộc 4-5 nồi cùng lúc, có nồi to nhất chứa được khoảng 170 con gà trong mỗi lần luộc.
Bà Hồng Tâm (ngụ Quận 10), cho biết: "Mừng quá, tôi xếp hàng cả tiếng đồng hồ mới mua được gà về cúng mùng 3. Tôi tranh thủ đi sớm vì sợ đông khách nhưng vẫn mất nhiều thời gian để xếp hàng". 
 Một phần gà có giá 330.000 đồng gồm gà, cháo và gỏi.
 Theo nhiều người dân, thị trường gà cúng mùng 3 Tết tuy có mức giá khá đắt nhưng vẫn ở mức chấp nhận được.
Đại diện một cửa hàng gà trên đường Trần Phú cho biết, dự kiến trong ngày mùng 3 Tết, cửa hàng này có thể bán được khoảng 1.000 phần gà cúng, đa số khách hàng đều mua gà để cúng đưa ông bà ngày mùng 3. 
 Sau hơn 1 tiếng xếp hàng, nhiều người dân cũng đã mua được cho mình những phần gà về cúng ngày mùng 3 Tết.
  Cảnh mua bán diễn ra tấp nập ngày đầu năm mới, nhân viên phục vụ không ngừng nghỉ.
 Theo phong tục, sau khi đã rước ông bà về ăn Tết ngày 30 tháng Chạp (năm nay là 29 Tết), đến ngày mùng 3 Tết thì làm mâm cơm cúng để tiễn ông bà. Trong mâm cúng ngày mùng 3, không thể thiếu con gà trống luộc được chọn lựa kỹ càng.
Vì vậy, mùng 3 Tết, do nhu cầu tăng mạnh nên giá gà cúng dù có cao hơn mọi ngày nhưng vẫn đông người dân mua hàng. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn