MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một công trình của thanh niên xung phong ở Hải Phòng bị bỏ hoang hơn 10 năm. Ảnh: Hoàng Khôi

Xót xa công trình 6.000 m2 bị bỏ hoang hơn một thập kỷ ở Hải Phòng

Hoàng Khôi LDO | 05/07/2024 09:05

Hơn 10 năm qua, công trình của Tổng đội Thanh niên xung phong Hải Phòng rộng hơn 6.000 m2 ở xã Vinh Quang (huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) bị bỏ hoang, cỏ mọc um tùm.

Công trình thuộc dự án phát triển kinh tế thanh niên xung phong tại xã Vinh Quang (huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) nằm dưới chân tuyến đê biển thuộc địa bàn thôn Đông Trên, xã Vinh Quang. Ông Vũ Hồng Trường - cán bộ xã Vinh Quang cho biết, công trình được xây dựng cách đây hơn 20 năm, thuộc dự án phát triển kinh tế thanh niên xung phong do Tổng đội Thanh niên xung phong Hải Phòng triển khai tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng. Công trình gồm nhiều hạng mục nhà hành chính, dãy nhà ở gồm 10 gian... đã đưa vào sử dụng một thời gian, sau đó bỏ hoang từ những năm 2013-2014 đến nay. Chưa kể, khoảng 20 ha nuôi trồng thủy sản khu vực Cống Rộc, xã Vinh Quang cũng thuộc dự án phát triển kinh tế của Tổng đội thanh niên xung phong Hải Phòng cũng đã bị thu hồi do không sản xuất trong thời gian dài.
Sáng 2.7, ghi nhận của PV Lao Động, khu nhà hành chính thuộc công trình này đã xuống cấp nghiêm trọng, hoang tàn giữa rừng cỏ rậm rạp. Tường nhà rêu phong, loang lổ, cửa kính vỡ vụn, vương vãi khắp nơi.
Một phòng bên trong ngôi nhà này, nhiều tài sản, chủ yếu là giấy, đã mục nát theo thời gian.
Hệ thống cửa gỗ kính đã mục nát, được gia cố tạm thời.
Khu vực nhà ở của thanh niên xung phong ngập trong cỏ dại, trơ lại những bức tường cũng đã xuống cấp.
Con đường dẫn vào công trình này, cỏ dại mọc ngập lối đi.

Ngày 4.7, trao đổi với Lao Động, ông Phạm Minh Hải - Chủ tịch UBND xã Vinh Quang cho biết, công trình này được xây dựng từ những năm 2000, bỏ hoang cũng hơn 10 năm trước. Tổng đội thanh niên xung phong Hải Phòng đã bàn giao khu vực hành chính, nhà ở cũng như hơn 20 ha diện tích nuôi trồng cho UBND xã Vinh Quang quản lý.
Nhiều năm gần đây, xã Vinh Quang thường xuyên thống kê, có báo cáo các công trình bỏ hoang, trong đó có công trình này để đề xuất cơ quan cấp trên có phương án xử lý. Tuy nhiên, đến nay, địa phương vẫn chưa có hướng giải quyết với công trình hơn 6.000 m2 này.
Còn theo đại diện UBND huyện Tiên Lãng, việc xử lý công trình bị bỏ hoang tại xã Vinh Quang thuộc thẩm quyền của thành phố. Do vậy, trong thời gian này, UBND huyện Tiên Lãng yêu cầu chính quyền địa phương đã được giao quản lý tăng cường kiểm tra, giám sát không để xảy ra tình trạng phá hoại các công trình, kiến trúc đến khi thành phố có phương án tiếp theo.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn