MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Di tích tội ác chiến tranh ở Hải Phòng trước nguy cơ đổ sập. Ảnh: Mai Dung

Xót xa di tích chiến tranh ở Hải Phòng xuống cấp nguy hiểm, nguy cơ đổ sập

Mai Dung LDO | 15/04/2024 16:19

Từng bị bom Mỹ bắn phá năm 1972, đến nay, sau gần nửa thế kỉ, ngôi nhà số 4 Phạm Hồng Thái (quận Hồng Bàng, Hải Phòng) đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng chưa được bảo tồn, sửa chữa, gây nguy hiểm cho người và phương tiện mỗi khi đi qua.

Nhà số 4 Phạm Hồng Thái được xây dựng khoảng năm 1952 do một người Hoa kiều sở hữu. Ngôi nhà có diện tích 50 m2 gồm 2 tầng, xây trên thửa đất rộng 68 m2. Từ năm 1957 đến năm 1972, ngôi nhà này do Công ty kinh doanh nhà Hải Phòng quản lý, cho thuê. Đến năm 1972, khu vực này bị bom Mỹ bắn phá, từ đó, Công ty kinh doanh nhà không quản lý ngôi nhà này.
Đến năm 1977, UBND TP.Hải Phòng có quyết định về việc cấp đất xây dựng khu di tích tội ác chiến tranh của đế quốc Mỹ tại khu vực nhà số 4 Phạm Hồng Thái, giao Sở Văn hóa Thông tin quản lý (nay là Sở Văn hóa Thể thao Hải Phòng). Tại đây đã xây dựng biển di tích.
Căn nhà còn giữ được tấm bia căm thù xây ốp vào tường nhà, nằm trên tuyến đường Tôn Đản nhưng không đọc được chữ. Từ năm 1984 trở về trước, khu vực này có hàng rào sắt 1,5 m để bảo vệ tấm bia, tuy nhiên năm 1985, hàng rào được tháo xuống để phục vụ một đoàn làm phim và không được rào lại sau đó.
Từ năm 1979, ngôi nhà này được giao cho một cán bộ Sở Văn hóa Thông tin xuống ở, trông coi và quản lý. Sau đó, cán bộ này bán tầng 1 ngôi nhà cho một hộ dân khác. Khu vực tầng 2 cũng bị chiếm dụng và bán sau đó.
Hiện nay, ngôi nhà đang có 2 hộ sử dụng là hộ ông Đỗ Văn Hạ, Trần Thị Oanh. Ông Hạ cho thuê tầng 1, tầng 2 làm kho để vật tư, kim khí. Tồn tại hơn 70 năm, đến nay, ngôi nhà xuống cấp nghiêm trọng. Cả bức tường bong tróc, phần tường phía sau nhà đổ nát, vỡ vụn, được chằng chống bằng thanh sắt han gỉ, phủ bạt che nắng, mưa.
Hiện trạng xuống cấp nghiêm trọng tại nhà số 4 Phạm Hồng Thái - Di tích tội ác chiến tranh của Hải Phòng.
Bên trong ngôi nhà cũng đã xuống cấp nghiêm trọng, tường gạch loang lổ, ẩm thấp, sàn ngổn ngang phế liệu.
Trước thực trạng ngôi nhà xuống cấp nguy hiểm, có thể đổ sập bất cứ lúc nào, tháng 1.2024, UBND phường Phan Bội Châu có văn bản yêu cầu hộ ông Đỗ Văn Hạ đang sử dụng nhà số 4 Phạm Hồng Thái di chuyển hàng hóa, vật tư ra khỏi ngôi nhà. Trường hợp hộ ông Hạ không chấp hành tháo dỡ, di chuyển sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu để xảy ra hậu quả.
Tuy nhiên đến thời điểm PV ghi nhận (sáng 15.4), tầng 1 ngôi nhà vẫn đang hoạt động kinh doanh. Để bảo đảm an toàn cho người dân, phường Phan Bội Châu đã cho rào hàng thép B40 dọc chiều dài ngôi nhà, dán biển cảnh báo nguy hiểm. Đồng thời, có báo cáo cơ quan cấp trên có biện pháp cải tạo, sửa chữa, hạn chế nguy hiểm cho ngôi nhà và người dân, phương tiện đi lại qua đây.
Được biết, ngoài ngôi nhà số 4 Phạm Hồng Thái, trên địa bàn phường Phan Bội Châu còn ngôi nhà số 83 Quang Trung cũng thuộc diện Cảnh báo nhà nguy hiểm sập đổ cấm lại gần. Theo quan sát, ngôi nhà này 2 tầng, xây theo lối kiến trúc xưa. Tầng 1 hiện là cửa hàng kinh doanh chăn đệm, đồ gia dụng. Tầng 2 xuống cấp rêu phong, phần tường có đoạn nứt toác.
Theo người dân địa phương, ngôi nhà này đã được căng biển cảnh báo từ lâu, tuy nhiên hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra tấp nập, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn