MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dệt và mặc thổ cẩm, nét đẹp truyền thống của đồng bào dân tộc Pà Thẻn.

Xuân mới lên non cao xem người Pà Thẻn dệt thổ cẩm

Nguyễn Tùng LDO | 11/02/2024 07:00

Tuyên Quang - Đồng bào Pà Thẻn, một trong những dân tộc ít người cư trú tại huyện vùng cao Lâm Bình với những nét văn hoá truyền thống vẫn được gìn giữ, bảo tồn qua nhiều thế hệ.

Dệt thổ cẩm là một hoạt động không thể thiếu trong các dịp lễ hội đầu năm mới của người Pà Thẻn tại xã Hồng Minh (Lâm Bình, Tuyên Quang). Ngày nay khi cuộc sống đã có nhiều đổi thay nhưng những phụ nữ Pà Thẻn vẫn giữ được truyền thống của dân tộc mình.
Chị Lý Thị Minh (xã Hồng Quang) cho biết: “Từ bé tôi đã được các bà, các mẹ cho làm quen với dệt thổ cẩm và chiếc khung cửi đã gắn bó với với tôi từ hơn 40 năm nay, biết dệt thổ cẩm đã được coi như phẩm giá của người phụ nữ Pà Thẻn rồi“.
Để có được 1 tấm vải thổ cẩm của người Pà Thẻn phải trải qua khá nhiều công đoạn phức tạp trong đó việc thêu các hoạ tiết chiếm nhiều thời gian nhất bởi chỉ có thể làm thủ công bằng tay, thêu dệt từng chi tiết.
Trang phục thổ cẩm của người Pà Thẻn khá đa dạng với chủ đạo là màu đỏ và vàng.
Để có được một sản phẩm thổ cẩm hoàn chỉnh đòi hỏi sự khéo léo, cần cù, sáng tạo của người phụ Pà Thẻn cùng quá trình lao động miệt mài bên khung cửi hàng tháng trời.
Thắt lưng thêu hoạ tiết cầu kỳ của người phụ nữ Pà Thẻn.
Những thế hệ trẻ người Pà Thẻn ở huyện vùng cao Lâm Bình ngày nay đã ý thức hơn với việc học và giữ lại nghề dệt thổ cẩm truyền thống của dân tộc mình.
Bà Húng Thị Cháng năm nay đã hơn 70 tuổi, chiếc khung cửi được bà coi như báu vật. Bà Cháng bảo: “Mình già rồi nhưng vẫn còn dệt thổ cẩm được, đến lúc tay yếu mắt mờ không thể làm được thì thôi. Chỉ mong sao con cháu giữ được truyền thống này“.
Những tấm vải thổ cẩm được dệt ra chất chứa cả nắng mưa, thăng trầm cuộc đời của người Pà Thẻn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn