MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vầng hào quang xuất hiện trên bầu trời Sơn La. Ảnh người dân chụp.

Xuất hiện vầng hào quang lạ trên bầu trời Tây Bắc

VĂN THÀNH CHƯƠNG LDO | 08/05/2021 13:59

Trưa ngày 7.5, nhiều người dân ở Sơn La vô cùng thích thú khi được chứng kiến vầng hào quang lạ xuất hiện và bao quanh mặt trời.

Hiện tượng vầng hào quang xuất hiện khiến nhiều người dân thích thú và chụp lại bằng điện thoại. Ảnh người dân cung cấp.
Hiện tượng này cũng tạo ra nhiều ý kiến khác nhau trên mạng xã hội. Ảnh người dân cung cấp.
Theo các chuyên gia, khi xung quanh mặt trời hay mặt trăng xuất hiện vầng hào quang, dự báo sắp có mưa dông. Ảnh người dân cung cấp.
Hiện tượng này xảy ra là do tác dụng của tầng khí quyển. Khi nhiệt độ tăng cao, những vùng gần Mặt Trời thường xuất hiện tình trạng không khí nóng và không khí lạnh giao nhau. Ảnh người dân cung cấp.
Không khí nóng mang đầy hơi nước vượt lên trên không khí lạnh và bay lên bầu trời. Ảnh người dân cung cấp.
Khi gặp nhiệt độ thấp ngưng tụ lại thành những tinh thể băng ánh sáng mặt trời chiếu vào bị khúc xạ mạnh tạo thành một vòng tròn. Ảnh người dân cung cấp.
Vòng tròn này với đầy đủ 7 sắc cầu vồng và bao quanh mặt trời. Ảnh người dân cung cấp.
Đây là hiện tượng kỳ thú của thiên nhiên, may mắn cho những người được một lần chiêm ngưỡng. Ảnh người dân cung cấp.
Một số ý kiến khác thì cho rằng vầng hào quang còn có tên gọi là “hào quang 22 độ“. Ảnh người dân cung cấp.
Nó có tên gọi như vậy bởi vì ánh sáng được hai lần khúc xạ theo góc 22 độ so với hướng ánh sáng gốc nên tạo thành hiện tượng kỳ thú này. Ảnh người dân cung cấp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn