MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Xuyên đêm đi cứu hộ cùng đội SOS Rạch Giá

NGUYÊN ANH LDO | 08/08/2020 08:00
Nếu bất ngờ bị hư xe, hết xăng hay những tai nạn giao thông mà cần sự trợ giúp thì người dân có thể gọi ngay đến số điện thoại nhóm SOS Rạch Giá. Lập tức, sẽ có 1 nhóm hỗ trợ ngay cho người gọi hoàn toàn miễn phí. 
Thành lập khoảng hơn nửa năm nay, nhóm SOS Rạch Giá đã nhanh chóng tạo được sự tin yêu của người dân khi tình nguyện giúp đỡ mọi người gặp khó khăn trong đêm. Đặc biệt có những tuyến đường vắng hay xảy ra các vụ cướp, chặn xe xin tiền.
Bất kể là ai hay tuyến đường nào, bất kể thời tiết mưa gió nhóm đều có mặt giúp đỡ. Khi thì đi tuần tra, sửa xe, đổ xăng khi thì đưa người đi cấp cứu, hỗ trợ bắt tội phạm... công việc nào nhóm cũng sẵn sàng không ngại khó.
Em Võ Thanh Duy, học sinh trường THPT Nguyễn Hùng Sơn, TP Rạch Giá, chia sẻ: “Em mừng lắm, nếu mà bây giờ không có mấy anh lại vá xe thì tụi em cũng không biết tính sao. Thời tiết mưa gió vậy mà gọi là các anh đến ngay, đây cũng là lần thứ 3 em được các anh trợ giúp”.
Đôi khi phải đưa người gặp nạn về đến các huyện xa khi không sửa được xe, những lúc như vậy 2, 3 giờ sáng nhóm mới về đến nhà. Anh Bùi Văn Tâm (ngồi giữa) trưởng nhóm chia sẻ: “Khi thấy những người bị nạn ban đêm mình rất đồng cảm, đường vắng không chỗ vá xe, sửa xe họ cũng không biết kêu ai. Thấy vậy anh em mới thành lập ra nhóm mong là giúp đỡ mọi người về nhà an toàn”.
Công việc vẫn diễn ra đều đặn dù họ không hề có một đồng lương nhưng ai cũng vui vẻ và tình nguyện tham gia nhóm. Có những hôm chưa kịp ăn bữa cơm chiều, các thành viên lại “gặm” bánh mỳ cho kịp giờ đi cứu hộ.
Hiện nhóm có 10 thành viên, có bạn trẻ là sinh viên cũng có người làm thợ bếp, thợ hồ, thợ sửa xe... Sau giờ tan ca họ dành cả buổi tối để phục vụ cho người dân hoàn toàn miễn phí. Bạn Nguyễn Hữu Phước, 21 tuổi, thành viên trong nhóm nói: “Sáng mình đi làm phụ hồ, tối thì tham gia nhóm cùng anh em đi giúp bà con. Ngày nào về đến nhà cũng 1, 2 giờ sáng nhưng quen rồi nên cũng không thấy mệt”.
Toàn bộ kinh phí hoạt động cũng như trang bị các vật dụng trong nhóm ban đầu đều do các thành viên tự bỏ tiền ra đóng góp. Mỗi tháng các thành viên đóng thêm 50.000 đồng vào quỹ chung để sắm các vật dụng phục vụ cho hoạt động giúp người dân. Nhiều người thấy việc làm ý nghĩa của nhóm nên đã ủng hộ vỏ xe, ruột xe để nhóm bớt đi 1 phần gánh nặng.
Lý Huỳnh Na, sinh viên ngành Công nghệ ô tô, Trường Cao đẳng Kiên Giang, vừa vá xe vừa tâm sự: “Em ở trọ đi học, thấy nhóm làm ý nghĩa em xin vô. Nhà em không cho đi sau đó em thuyết phục thì đồng ý”.
Việc làm của nhóm SOS Rạch Giá không hề đơn giản và không phải ai cũng có thể làm được nếu không làm bằng cái tâm và sự sẻ chia cho cộng đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn