MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Diện tích đất làm muối trên địa bàn tỉnh sẽ giảm khoảng 47,12ha theo kế hoạch. Ảnh: Đ.K

Bà Rịa-Vũng Tàu giảm 8.446 ha đất nông nghiệp để thực hiện các dự án

Thành An LDO | 23/05/2022 17:05

Bà Rịa - Vũng Tàu - Theo kế hoạch sử dụng đất do UBND tỉnh vừa ban hành, diện tích đất nông nghiệp năm 2022 tiếp tục giảm hơn 8.446 ha. Việc giảm diện tích đất nông nghiệp được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh nhận định là phù hợp với tình hình thực tiễn, phục vụ cho phát triển chung.

Theo kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh sẽ thu hồi một phần diện tích đất nông nghiệp; chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp để thực hiện các công trình, dự án.

Cụ thể, huyện Đất Đỏ sẽ giảm hơn 185 ha đất nông nghiệp (trong tổng hơn 14.890 ha) và chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp, để thực hiện 18 dự án, công trình như: dự án cải tạo nâng cấp đường ven núi Minh Đạm, đường tránh QL55, nâng cấp mở rộng tuyến tỉnh lộ 52, xây dựng sân bay chuyên dùng Hồ Tràm…

Còn tại TP.Vũng Tàu sẽ giảm 1.578,59 ha đất nông nghiệp do thu hồi để thực hiện các dự án  và chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp để đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố.

Địa phương có diện tích đất nông nghiệp giảm nhiều nhất là TX.Phú Mỹ với khoảng 3.177 ha trên tổng diện tích 33.302 ha.

Theo Sở TN-MT, việc giảm diện tích đất nông nghiệp do tốc độ đô thị hóa trên địa bàn tỉnh diễn ra khá nhanh, cùng với việc xây dựng mới các CCN, tiểu thủ công nghiệp; hình thành các khu du lịch, khu vui chơi giải trí; phát triển hạ tầng giao thông. Cũng có một phần tình trạng đất nông nghiệp ven biển bị xâm thực.

Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai thực hiện đề án “Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ nông nghiệp”; đẩy mạnh việc áp dụng CNTT trong quản lý đất đai; tích hợp dữ liệu địa chính đối với đất có nguồn gốc từ các nông nghiệp vào cơ sở dữ liệu đất đai của địa phương;  tăng cường kiểm soát, thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật đối với đất có nguồn gốc từ các nông nghiệp....

Đồng thời, cũng sẽ phối hợp cùng với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan triển khai các hoạt động nhằm hạn chế tác động xấu của việc thu hẹp diện tích đất nông nghiệp như: phục hồi rừng từ đất chưa sử dụng trong lâm phần; khôi phục rừng ngập mặn; tổ chức trồng rừng ngập mặn ở một số vùng cửa sông, cảng biển; yêu cầu các dự án đầu tư dành một phần diện tích trồng cây xanh (dự án du lịch sinh thái phải dành ra 85% diện tích trồng cây xanh, dự án công nghiệp phải dành ra 20% diện tích cây xanh...).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn