MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Dự án 3.800 tỉ đồng ở Quảng Ngãi loay hoay với tái định cư

VIÊN NGUYỄN LDO | 09/05/2023 14:07

Tỉnh Quảng Ngãi chủ trương đầu tư Khu đô thị mới An Phú (đảo Ngọc) TP.Quảng Ngãi với tổng mức đầu tư là 3.800 tỉ đồng. Tuy nhiên, dự án được duyệt không quy hoạch khu đất dành cho việc bố trí tái định cư (TĐC) khiến các hộ dân thuộc diện bị thu hồi đất phục vụ dự án âu lo phập phồng.

Không muốn rời làng quê trù phú

Đây là dự án nhóm A, có tổng mức đầu tư là 3.800 tỉ đồng từ thu tiền sử dụng đất của tỉnh và nguồn vượt thu ngân sách. Thời gian thực hiện năm 2023-2028, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông làm chủ đầu tư.

Mục tiêu của dự án là phát triển đô thị TP.Quảng Ngãi về phía Đông Bắc theo hướng đô thị ven sông. Đồng thời, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông đồng bộ trên địa bàn tỉnh theo đúng quy hoạch được duyệt; tăng cường khả năng kết nối, lưu thông từ hai bờ sông Trà Khúc vào trung tâm đảo Ngọc cũng như kết nối giao thông giữa hai bờ sông của TP.Quảng Ngãi, thúc đẩy mở rộng và phát triển không gian đô thị TP.Quảng Ngãi về phía Đông, hai hướng sông Trà Khúc; Tạo điểm nhấn không gian kiến trúc, xây dựng biểu tượng cho TP.Quảng Ngãi để tạo ra một đô thị bên sông thực sự, làm thay đổi diện mạo, tầm vóc của TP.Quảng Ngãi trong tương lai.

 Dự án được duyệt không quy hoạch khu đất dành cho việc bố trí tái định cư (TĐC) khiến các hộ dân thuộc diện bị thu hồi đất phục vụ dự án lo lắng. Ảnh: Ngọc Viên

Theo tính toán, có khoảng 1.058 trường hợp thuộc diện bố trí TĐC cư với 1.227 lô TĐC. Tuy nhiên, dự án được duyệt lại không quy hoạch khu đất dành cho việc bố trí TĐC, khiến người dân trong vùng dự án trăn trở vì chưa biết đi đâu về đâu.

Ông Kiều Xanh ở xã Tịnh An (TP.Quảng Ngãi) bộc bạch: “Gia đình tôi thuộc diện phải di dời để phục vụ dự án Khu đô thị mới An Phú, nên nhiều tháng nay, tôi rất lo lắng. Bao đời nay, ngôi làng chúng tôi sinh sống quanh năm được bồi đắp phù sa từ dòng sông Trà Khúc lớn nhất Quảng Ngãi, nên việc trồng trọt, chăn nuôi rất thuận lợi, đời sống người dân rất khấm khá. Bởi vậy khi Nhà nước thu hồi đất để làm dự án, chúng tôi mong muốn được bố trí TĐC tại chỗ để thuận lợi trong việc an cư lạc nghiệp, không phải rời bỏ nơi chôn nhau cắt rốn”.

Không chỉ ông Kiều Xanh, mà trong các cuộc họp giữa cơ quan chức năng nhằm tham vấn ý kiến các hộ dân thuộc diện phải di dời phục vụ dự án, người dân thống nhất về chủ trương xây dựng dự án, nhưng yêu cầu cho biết rõ vị trí, khu vực dự kiến TĐC di dời đến. Hầu hết ý kiến của hộ dân là mong muốn được sắp xếp, bố trí TĐC tại chỗ khu vực dự án với lý do đây là nơi đã sinh sống lâu đời, nay bị Nhà nước thu hồi hết đất để xây dựng khu đô thị nên mong muốn TĐC tại chỗ để được hưởng lợi do dự án mang lại. Một số người dân muốn được Nhà nước, nhà đầu tư xem xét giải quyết công ăn, việc làm khi dự án hoàn thành đi vào hoạt động như việc chăm sóc cây xanh, làm bảo vệ…

Vẫn chưa biết đi về đâu

Trăn trở của các hộ dân nằm trong vùng dự án là vậy, tuy nhiên, tại buổi họp lấy ý kiến, chủ đầu tư dự án chưa có cơ sở xác định và trả lời cho người dân biết cụ thể về nơi TĐC dự kiến di dời đến.

Ông Kiều Xanh ở xã Tịnh An thổ lộ: “Nếu dự án được triển khai sẽ thúc đẩy phát triển về nhiều mặt cho quê hương, nên người dân chúng tôi rất mừng. Tuy nhiên khi bị thu hồi đất thì giá bồi thường, hỗ trợ phải xứng đáng, đồng thời Nhà nước phải bố trí, giao lại diện tích đất TĐC tương ứng với diện tích đất ở của hộ bị thu hồi; nơi TĐC phải đảm bảo nguyên tắc tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ.

Trong báo cáo kết quả thực hiện rà soát các trường hợp thuộc diện bố trí TĐC, dự kiến số lô TĐC, tổ chức lấy ý kiến của hộ dân và phương án bố trí TĐC phục vụ dự án này, ông Trà Thanh Danh - Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi - nêu rõ, hiện tại chưa có đầy đủ thông tin về khu TĐC dự kiến xây dựng để phục vụ dự án này. Người dân yêu cầu TĐC tại chỗ, trong khi đó dự án được duyệt không quy hoạch khu đất dành cho việc bố trí TĐC. Do vậy, UBND TP.Quảng Ngãi chưa có cơ sở tham mưu về dự kiến khu TĐC di dời đến.

UBND TP.Quảng Ngãi đề nghị UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đang thực hiện khảo sát, lập dự án đầu tư các khu TĐC để phục vụ dự án đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển Khu đô thị mới An Phú công khai lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch, xác định rõ vị trí, quy mô khu đất, số lượng quỹ đất dự kiến xây dựng…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn