MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Dự án hạ tầng cửa khẩu Trà Lĩnh chậm giải ngân, vướng mắc giải phóng mặt bằng

Tân Văn LDO | 21/06/2024 14:30

Cao Bằng - Mặc dù cửa khẩu Trà Lĩnh đã là cửa khẩu quốc tế nhưng loạt dự án xây dựng hạ tầng tại đây vẫn đang ì ạch giải phóng mặt bằng.

Theo tìm hiểu của Lao Động, dự án hạ tầng cửa khẩu Trà Lĩnh đang được tiến hành song song 2 gói thầu: Thi công xây dựng công trình các tuyến PK3, PK5 và mặt đường từ cọc 12 đến nút N7 của tuyến Quốc lộ 34 mở rộng; Thi công xây dựng và mua sắm, lắp thiết bị (khu tái định cư và tuyến kết nối khu trung chuyển với cửa khẩu Trà Lĩnh.

Năm 2024, kế hoạch vốn tại dự án khoảng 32 tỉ đồng. Đến nay chủ đầu tư là Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng mới giải ngân được khoảng 6 tỉ đồng, đạt 19,2%.

Bên trong khu tái định cư do Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng làm chủ đầu tư. Ảnh: Tân Văn.

Tại gói thầu thi công xây dựng công trình các tuyến PK3, PK5 và mặt đường từ cọc 12 đến nút N7 của tuyến Quốc lộ 34 mở rộng, những khó khăn được nêu trong báo cáo số 1213 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Cao Bằng bao gồm: Vướng 1 hộ dân chưa chịu nhận đền bù để bàn giao mặt bằng thi công; một số diện tích chưa được bổ sung vào danh mục kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của UBND huyện Trùng Khánh.

Được biết, việc xin bổ sung kế hoạch sử dụng đất này đã được thực hiện từ 2023 những đến nay vẫn chưa làm xong. Còn tại gói thầu Thi công xây dựng và mua sắm, lắp thiết bị (khu tái định cư và tuyến kết nối khu trung chuyển với cửa khẩu Trà Lĩnh, công tác đền bù giải phóng mặt bằng (GPMB) gần như đang "đóng băng".

Việc triển khai cần GPMB của 74 hộ dân, tuy nhiên mới 31 hộ chấp nhận thỏa thuận đền bù, số còn lại các hộ dân người muốn nhận đất tái định cư trước rồi mới nhận tiền và bàn giao mặt bằng.

Vướng mắc trong GPMB đang là nút thắt khiến loạt gói thầu xây dựng hạ tầng tại khu cửa khẩu chậm trễ, khó giải ngân. Ảnh: Tân Văn.

Ngày 21.6, ghi nhận tại khu vực xây dựng khu tái định cư, các hạng mục đã cơ bản hoàn thành tuy nhiên mới chỉ có 1 hộ dân đang xây dựng nhà để ở.

Nhiều người dân trong diện đền bù, di dời chia sẻ: "Sở dĩ mọi người không thiết tha đất tái định cư vì ra chỗ đó không thể làm chuồng trại chăn nuôi, cũng khó chuyển đổi nghề nghiệp ngay".

Trao đổi với PV, ông Lã Phi Trường - Chủ tịch UBND thị trấn Trà Lĩnh - cho hay: "Khu tái định cư này được xây dựng để cấp trả đất cho người dân từ rất nhiều dự án, có cả những dự án từ những năm 2010, do vướng mắc giải phóng mặt bằng ở khu vực hải quan chưa nhất trí phương án di dời, đất tái định cư sẽ cấp cho khoảng 23 hộ, tuy nhiên danh sách này chưa thể chốt bởi còn một số hộ dân chưa nhất trí, từ đó gây khó khăn cho việc triển khai".

Theo tìm hiểu, khu tái định cư tại thị trấn Trà Lĩnh được chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 do Ban quản lý đầu tư xây dựng huyện Trùng Khánh làm chủ đầu tư, giai đoạn 2 do Ban quản lý Khu kinh tế làm chủ đầu tư.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn