MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khu đất số 418 Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Ảnh: Hữu Chánh

Mong chờ 17.000m2 "đất vàng" Hà Nội sớm được thu hồi để xây trường học

HỮU CHÁNH - LAN NHI LDO | 13/06/2024 06:00

Hà Nội - Ba khu "đất vàng" ở quận Hai Bà Trưng có tổng diện tích 16.700m2 sử dụng kém hiệu quả, sẽ bị thu hồi để xây dựng trường học.

Mong muốn có thêm trường học

Khi nghe tin UBND TP Hà Nội sắp xây dựng trường học ở khu đất số 418 phố Bạch Mai (phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng), bà Phạm Kim Oanh (số nhà 383 phố Bạch Mai) cùng nhiều người dân trong khu vực rất đồng tình với chủ trương của thành phố.

Trao đổi với Lao Động trưa ngày 12.6, bà Oanh cho biết, việc xây trường học tại đây sẽ giúp cho người dân thuận tiện đưa đón con cái, nhiều gia đình không phải chật vật cho con học trái tuyến vì cảnh thiếu trường, thiếu lớp.

“Số học sinh tại Hà Nội ngày càng gia tăng trong khi cơ sở vật chất trường học tại nội đô còn hạn chế. Người dân chúng tôi mong muốn thời gian tới thành phố sẽ nhanh chóng thu hồi các khu "đất vàng" của các xí nghiệp, hợp tác xã không sử dụng để có kế hoạch xây trường học, đảm bảo an sinh xã hội” - bà Oanh nói.

Khu đất ở số 418 phố Bạch Mai (phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng) có diện tích hơn 7.000m2, được Nhà nước giao cho Công ty Kỹ thuật Điện Thông quản lý, sử dụng từ năm 1998. Ảnh: Hữu Chánh

Tương tự, bà Lê Thu Vân (sinh sống ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ, việc thiếu trường, thiếu lớp là vấn đề bất cập của ngành giáo dục Hà Nội trong những năm qua.

Do đó bà Vân rất đồng tình, ủng hộ chủ trương của UBND TP Hà Nội trong việc thu hồi các lô đất vàng sử dụng kém hiệu quả để xây trường học. Tuy nhiên, nhiều người dân như bà Vân cũng lo ngại việc đặt trường học tại tuyến phố trung tâm sẽ dễ gây tắc đường vào giờ cao điểm, giờ đưa đón con đi học, tan trường.

"Khi dự án triển khai, các nhà quản lý có thể xem xét vấn đề phân luồng giao thông, có kẻ vạch để phụ huynh đưa đón con thuận tiện, tránh ùn tắc giao thông..." - bà Vân chia sẻ.

Thu hồi đất sử dụng không hiệu quả

UBND TP Hà Nội mới đây cho biết, quỹ đất xây dựng trường học trong nội đô ngày càng co hẹp trong khi thực tế hiện nay vẫn còn nhiều cơ quan, xí nghiệp, nhà máy, hợp tác xã trước đây được Nhà nước giao đất nhưng sử dụng không hiệu quả.

Cách đó gần 1km, khu đất tại số 163 Đại La (phường Đồng Tâm) cũng trong thuộc diện thu hồi để thành phố xây dựng trường học. Khu đất này có diện tích hơn 2.170m2, nằm cạnh đường Vành đai 2 Hà Nội, hiện đang được Công ty cổ phần Điện máy, xe đạp, xe máy quản lý. Ảnh: Hữu Chánh

Đáng chú ý, trên địa bàn quận Hai Bà Trưng hiện có 3 khu đất không sử dụng hiệu quả như khu đất của Công ty Cổ phần Điện máy, xe đạp, xe máy tại số 163 Đại La (phường Đồng Tâm); khu đất số 418 Bạch Mai được Nhà nước giao cho Công ty Kỹ thuật Điện Thông; khu đất số 14 Mạc Thị Bưởi do Công ty Thực phẩm Miền Bắc quản lý, sử dụng.

Thực hiện kiến nghị của cử tri quận Hai Bà Trưng, trong năm 2024, UBND TP Hà Nội tiếp tục giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp cùng UBND quận Hai Bà Trưng và các cơ quan liên quan tổ chức thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai đối với khu đất nói trên;

Trên cơ sở kết quả thanh tra, thành phố sẽ xem xét, xử lý vi phạm theo quy định, trong đó có việc xem xét thu hồi các điểm đất này để dành đất xây dựng trường học tại khu vực trên, giải quyết tình trạng thiếu trường, lớp học trên địa bàn quận.

Một khu đất khác cũng thuộc diện thu hồi tại số 14 Mạc Thị Bưởi (phường Vĩnh Tuy). Khu đất nói trên có diện tích khoảng 7.545m2. Ảnh: Hữu Chánh

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn