Người lao động háo hức chờ dự án
Theo tìm hiểu, Yên Bái hiện có 3 khu công nghiệp đã được đưa vào hệ thống các KCN quốc gia, bao gồm: Khu công nghiệp Phía Nam với diện tích là 400ha; Khu công nghiệp Minh Quân với diện tích là 112ha; Khu công nghiệp Âu Lâu với diện tích là 120ha.
Hầu hết các khu công nghiệp Yên Bái được quy hoạch bám sát tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuận tiện cho việc đi lại, vận chuyển trao đổi hàng hóa và phát triển kinh tế. Đồng thời đáp ứng nhu cầu đầu tư của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Với lợi thế về vị trí địa lý và hệ thống hạ tầng giao thông, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái đang phát triển nhanh chóng về công nghiệp những năm qua.
Theo đó, khu vực lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000, thuộc địa giới hành chính xã Bảo Hưng và xã Minh Quân với tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch là 339ha.
Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Trấn Yên giai đoạn 1, có quy mô sử dụng đất khoảng 255ha, do Tổng công ty Viglacera - CTCP đề xuất đầu tư.
Tổng vốn đầu tư dự kiến là 2.184 tỉ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 327,65 tỉ đồng, vốn huy động là 1.856,68 tỉ đồng. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được chấp thuận đầu tư.
Tới đây, khi được khởi công và đi vào hoạt động, Khu công nghiệp Trấn Yên sẽ có diện tích 339ha, lớn thứ 2 sau Khu công nghiệp phía Nam. Nâng tổng diện tích của các khu công nghiệp lên gần 1.000ha.
Chị Bùi Thị Hằng (trú huyện Trấn Yên) chia sẻ, người dân rất vui mừng và ủng hộ dự án Khu công nghiệp Trấn Yên sớm khởi công. Hy vọng sau khi dự án hoàn thành và đi vào hoạt động sẽ thu hút nhiều công ty. Từ đó, tạo ra thêm nhiều việc làm cho công nhân, lao động, đồng thời kéo theo sự phát triển của nhiều dịch vụ khác như nhà trọ, cửa hàng, vận tải, ăn uống…
Ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động vào những ngày giữa tháng 6, với vị trí được quy hoạch, khoảng cách từ trung tâm khu công nghiệp Trấn Yên đến đường Âu Cơ và trụ sở UBND xã Bảo Hưng chỉ chưa đến 1km, đến Nút giao IC12 cao tốc Nội Bài - Lào Cai khoảng 2km (hướng đường Âu Cơ), đến thành phố Yên Bái khoảng 5km (hướng đường Âu Cơ, Quốc lộ 32C, Quốc lộ 37).
Tạo việc làm cho người địa phương
Anh Nguyễn Văn Phong (trú xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên) cho hay, trước đây khi chưa có các khu công nghiệp, người dân địa phương chủ yếu làm nông nghiệp hoặc nếu muốn làm công nhân thì phải đi các tỉnh như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên…
“Tôi làm công nhân ở khu công nghiệp Bắc Ninh đã 5 năm, lương được hơn 9 triệu đồng/tháng. Mức thu nhập trên giúp tôi đảm bảo cuộc sống, lo cho con cái đi học và tích lũy để mua sắm đồ đạc. Tuy nhiên, khi địa phương có khu công nghiệp và các nhà máy thì tôi sẽ về quê để làm việc cho gần gia đình” - anh Phong chia sẻ.
Trao đổi với phóng viên chiều 14.6, ông Nguyễn Văn Bẩy - Chủ tịch UBND xã Bảo Hưng - cho biết, hiện nay mới có quy hoạch khu công nghiệp Trấn Yên ở một phần của xã Bảo Hưng và Minh Quân. Dự kiến, vào cuối tháng 6 tới đây, khi lãnh đạo Trung ương về dự công bố Nông thôn mới thì sẽ tổ chức làm lễ động thổ khu công nghiệp này luôn. Còn lịch cụ thể thì hiện chưa có.
“Người dân xã Bảo Hưng chủ yếu làm nông nghiệp, đất đai toàn đồi gò, ruộng trầm, bát úp. Nếu cho cơ giới hóa vào cũng khó làm được. Chúng tôi cũng mong được đầu tư công nghiệp - dịch vụ để kinh tế, xã hội phát triển. Khu công nghiệp này sau khi hoàn thành chắc chắn sẽ tạo nhiều việc làm cho hàng ngàn người lao động trong xã, huyện và tỉnh Yên Bái”, Chủ tịch UBND xã Bảo Hưng thông tin.
This browser does not support the video element.
Theo thống kê của Liên đoàn Lao Động tỉnh Yên Bái, năm 2023, trên địa bàn có hơn 3.000 doanh nghiệp, tạo việc làm cho trên 48 nghìn lao động, tập trung chủ yếu vào các ngành nghề như: May mặc, khai thác chế biến khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông, lâm sản...