MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cơ sở giết mổ gia súc tập trung An Hạ nằm trơ khung trong nhiều năm qua. Ảnh: Huân Cao

Vụ bất nhất quy hoạch nhà máy giết mổ: Sớm đưa lò mổ An Hạ vào hoạt động

Huân Duy LDO | 25/02/2023 18:11

TPHCM - Liên quan đến bài báo "Bất nhất quy hoạch nhà máy giết mổ, dân dài cổ chờ thịt sạch" đăng trên Báo Lao Động, cơ quan chức năng TPHCM đã có hướng giải quyết và sẽ sớm đưa Cơ sở giết mổ gia súc tập trung An Hạ đi vào hoạt động để cung cấp thịt sạch cho người dân thành phố.

 Cơ sở giết mổ gia súc An Hạ nằm phơi sương nhiều năm do bất nhất của cơ quan chức năng trong việc quy hoạch sử dụng đất cơ sở tại khu vực cây xanh và khu giết mổ. Ảnh: Huân Cao

Vào tháng 9.2022, Báo Lao Động đăng bài "Bất nhất quy hoạch nhà máy giết mổ, dân "dài cổ" chờ thịt sạch". Trả lời PV Báo Lao Động mới đây về vấn đề này, bà Lê Đinh Hà Thanh - Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y TPHCM (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TPHCM) - cho biết, UBND TPHCM đã có quy hoạch về các cơ sở giết mổ tập trung trên địa bàn, trong đó có cơ sở giết mổ gia súc tập trung An Hạ đặt tại địa bàn huyện Củ Chi. Trước thực trạng, một số nhà máy chậm tiến độ so với kế hoạch ban đầu đề ra, thành phố đã lập tổ công tác để đẩy nhanh tiến độ xây dựng.

Cơ sở giết mổ gia súc được đầu tư theo tiêu chuẩn Châu Âu với kinh phí hơn 300 tỉ đồng nhưng chưa đưa vào hoạt động do sự bất nhất của các đơn vị có liên quan. Ảnh: Huân Cao 

"Hiện thành phố có 6 nhà máy giết mổ công nghiệp tập trung, ở Củ Chi có nhà máy giết mổ An Hạ đang xây dựng. Thành phố đã thành lập một tổ công tác với thành phần là các sở, ngành nhằm hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ xây dựng các nhà máy giết mổ công nghiệp.

Theo văn bản mới nhất của UBND TPHCM ký ngày 18.1.2023, thành phố yêu cầu đến ngày 31.3.2023, các cơ sở giết mổ thủ công sẽ chuyển vào các cơ sở giết mổ tập trung theo quy hoạch" - bà Thanh cho biết.

 UBND TPHCM đã cho chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu việc xin đóng tiền thuê đất một lần.

Được biết, Cơ sở giết mổ gia súc tập trung An Hạ được đầu tư hơn 300 tỉ đồng từ năm 2017, nhưng đến nay bị chậm tiến so với kế hoạch ban đầu của thành phố. Nguyên nhân chậm tiến độ do sự bất nhất của các đơn vị liên quan trong việc quy hoạch sử dựng đất khu vực cây xanh và khu giết mổ. Đồng thời, bất nhất trong việc đóng tiền thuê đất một lần hay đóng tiền theo hằng năm.

Liên quan đến vấn đề này, mới đây ngày 7.2.2023, Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM đã có văn bản gửi đến UBND TPHCM đồng ý với kiến nghị của Cơ sở giết mổ tập trung An Hạ về đóng tiền thuê đất một lần. Cụ thể công văn nêu rõ:  "Nhằm để khuyến khích đầu tư, tạo điều kiện cho doanh nghiệp có điều kiện huy động được vốn vay từ ngân hàng để thực hiện dự án, góp phần ổn định chủ trương giết mổ gia súc an toàn của thành phố, việc kiến nghị xem xét để được áp dụng hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê của Công ty TNHH An Hạ là phù hợp với tình hình thực tế, phù hợp với quy định của pháp luật, có cơ sở để được xem xét. Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị UBND TPHCM căn cứ quy định của pháp luật để xem xét, có ý kiến chỉ đạo".

Sau thời gian bất nhất, hiện Sở Tài nguyên và Môi trường đã đồng ý với chủ đầu tư trong việc đóng tiền thuê đất một lần để đủ cơ sở vay vốn ngân hàng triển khai tiếp dự án và sớm đưa vào hoạt động. Ảnh: Huân Cao

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn