MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cập nhật huy chương SEA Games ngày 10.12: U22 thắng Indonesia 3-0, Việt Nam cán mốc 98 HCV

HOÀI ĐAN LDO | 10/12/2019 10:09

Trong ngày thi đấu 10.12 của đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 30, chúng ta có thêm Huy chương Vàng đến từ: bơi lội, điền kinh... Đoàn thể thao Việt Nam có Huy chương Vàng thứ 97.

Huy chương vàng: Đội tuyển bóng đá nam vừa thắng Indonesia với tỉ số 3-0 để lần đầu tiên giành huy chương vàng SEA Games.

Huy chương Vàng: Các vận động viên mang "Vàng" cho đoàn Thể thao Việt Nam là: Đỗ Quốc Luật (điền kinh, 3000 m chướng ngại vật nam), Nguyễn Xuân Phương (kickboxing, 57 kg nam), Nguyễn Thị Oanh, Quách Thị Lan, Hoàng Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hằng (điền kinh, 4x400 m nữ), Huỳnh Văn Tuấn (kickboxing, 51 kg nam), Quách Công Lịch, Lương Văn Thao, Trần Đình Sơn, Trần Nhật Hoàng (điền kinh, 4x400 m nam) và Bóng ném bãi biển nam

Huy chương Vàng: Việt Nam đã có 93 Huy chương Vàng. Đỗ Quốc Luật (điền kinh, 3000 m chướng ngại vật nam) và Nguyễn Xuân Phương (kickboxing, 57 kg nam) đã xuất sắc đóng góp thêm 2 Huy chương Vàng.

Huy chương Đồng: Ngoài bóng rổ nam đóng góp thêm Huy chương Đồng thì ở môn jujitsu, 3 vận động viên Lê Duy Thành (hạng dưới 94 kg nam), Lưu Thiên Minh (hạng dưới 120 kg nam) và Hoàng Mạnh Tùng (hạng dưới 85 kg nam) và Đào Hồng Sơn (hạng dưới 56 kg nam) mang về 3 tấm Huy chương Đồng.

  

Huy chương Bạc: Các vận động viên giành Huy chương Bạc trong ngày thi đấu cuối cùng là: Nguyễn Ngọc Tú (jujitsu, dưới 62 kg nữ), Quách Thị Lan (điền kinh, 400 m rào nữ), Quách Công Lịch (điền kinh, 400 m rào nam)

Huy chương Vàng: Đoàn Thể thao Việt Nam có tấm Huy chương Vàng thứ 91. Ở môn điền kinh, Nguyễn Thị Oanh đã giành chiến thắng ở 3000 m chướng ngại vật nữ.

Nguyễn Thị Huyền đã giành thêm Huy chương Vàng. Ảnh: D.P

Huy chương Vàng: Một ngày thắng lớn của vật khi Hà Văn Hiếu mang về Huy chương Vàng hạng 125 kg vật tự do nam.

Huy chương Vàng: Ở môn điền kinh, Nguyễn Thị Huyền tiếp tục thi đấu xuất sắc để mang về thêm 1 Huy chương Vàng nội dung 400 m rào nữ.

Đoàn Thể Thao Việt Nam đã tụt xuống vị trí thứ 3 sau khi bị Thái Lan vươn lên, hơn 3 Huy chương Vàng.

Đoàn thể thao Việt Nam có 88 Huy chương Vàng, hơn Thái Lan 1 Huy chương Vàng và vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30.

Huy chương Vàng: Môn vật tiếp tục mang về thêm 2 Huy chương Vàng từ Nguyễn Hữu Định (hạng 61 kg vật tự do nam), Nguyễn Xuân Định (hạng 65 kg vật tự do nam).

Hiện tại đoàn Thể thao Việt Nam đang có 85 Huy chương Vàng, kém Thái Lan 1 Huy chương Vàng.

Trong khi đó, Cấn Tất Dự giành Huy chương Vàng hạng 70 kg vật tự do nam. Còn Nguyễn Thị Mỹ Hạnh giành Huy chương Vàng hạng 62 kg nữ.

Huy chương Vàng: ở môn vật, Nguyễn Văn Công giành Huy chương Vàng hạng 57 kg vật tự do nam

Huy chương Đồng: Ở môn Esports, Dota 2, Việt Nam có thêm 1 Huy chương Đồng.

Huy chương Vàng: Môn bơi, kình ngư Trần Tấn Triệu giành Huy chương Vàng nội dung bơi 10 km. Đây là Huy chương Vàng thứ 82 của đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 30

Huy chương Vàng: Ở môn điền kinh, vận động viên Nguyễn Thị Oanh giành Huy chương Vàng nội dung 5.000 m nữ. 

Huy chương Bạc: Ở môn điền kinh, Phạm Thị Huệ giành Huy chương Vàng cự ly 5.000 m nữ.

Huy chương Bạc: Tại môn bơi, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng giành Huy chương Bạc 10 km)

Trong ngày thi đấu cuối cùng của đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 30, niềm hy vọng huy chương thuộc về điền kinh, vật, kickboxing, jujitsu hay bóng đá nam.

Các vận động viên ở môn điền kinh: Nguyễn Thị Oanh, Phạm Thị Huệ, Nguyễn Thị Huyền, Quách Thị Lan, Quách Công Lịch. Môn Vật: Cấn Tất Dự, Nguyễn Văn Công, Kiều Thị Ly, Nguyễn Xuân Định.

Đáng chú ý, tối nay sẽ diễn ra trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30, U22 Việt Nam đứng trước cơ hội giành Huy chương Vàng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn