Liên đoàn bóng đá Philippines cùng chính quyền thành phố Manila đã xây dựng sân bóng Binan vào năm 2015, với mặt cỏ nhân tạo. Đây là nơi đội tuyển U22 Việt Nam gặp U22 Brunei, U22 Lào và U22 Thái Lan tại vòng bảng SEA Games 30.
Sân Binan nằm ở Laguna, cách Manila khoảng 40 km có sức chứa 2.580 chỗ ngồi, chỉ có một khán đài, thường được Philippines dùng để tổ chức điền kinh và bóng đá.
Chuẩn bị cho SEA Games 2019, chủ nhà Philippines đã lắp thêm 650 ghế ngồi cho sân Binan để đón thêm khán giả. Dù sân Binan được nâng lên thành 3.300 chỗ ngồi nhưng vẫn tỏ ra quá nhỏ so với sức hút các trận đấu ở bảng B của U22 Việt Nam vốn có rất nhiều người hâm mộ, đặc biệt là trận đấu gặp đối thủ lớn U22 Thái Lan.
Để vào được sân đấu này, các phóng viên Việt Nam phải đi qua 4 chốt an ninh và một điểm kiểm tra túi xách. Ở chốt an ninh đầu tiên, thậm chí chiếc Grab-bike chở các phóng viên Việt Nam còn bị… rà mìn và hạch hỏi rất kỹ lưỡng.
Bên cạnh sân Binan, Philippines còn có nhiều sân khác như Mall of Asian of Arena, Panaad hay nhà thi đấu Philippine Arena với sức chứa 55.000 chỗ, được xây dựng với tổng kinh phí 213 triệu USD.
Địa điểm này là nơi được lựa chọn để tổ chức lễ khai mạc SEA Games 30. Đây cũng là lần đầu tiên lễ khai mạc SEA Games được tổ chức tại một sân vận động trong nhà.