MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lộc Thị Đạo liên tiếp giành 3 Huy chương Vàng. Ảnh: Bùi Lượng

SEA Games 30 ngày thi đấu 8.12: Lộc Thị Đào liên tiếp giành 3 Huy chương Vàng

HOÀI ĐAN LDO | 08/12/2019 08:25
Ngày 8.12, Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 30 đã có thêm những Huy chương Vàng ở môn điền kinh, bắn cung, karate.
Huy chương Đồng: ở môn bơi, Nguyễn Hữu Kim Sơn 400 m hỗn hợp cá nhân nam) và Hoàng Quý Phước (100 m tự do nam) giành thêm Huy chương Đồng cho đoàn Thể thao Việt Nam.

Huy chương Vàng: Bạc Thị Khiêm vượt qua võ sĩ chủ nhà Delo Laila trong trận chung kết hạng dưới 67 kg nữ môn taekwondo với tỷ số 5-3 để đem về tấm Huy chương Vàng tiếp theo cho Đoàn thể thao Việt Nam.

(Ảnh: Bích Khiêm giáp xanh)

Ảnh: Trần Hưng Nguyên HCV 400m hỗn hợp, phá kỉ lục SEA Games 

Huy chương Đồng từ Khuất Phương Anh (điền kinh, 1.500 m nữ), Đặng Hồng Sơn (karate, 67 kg nam), Trang Cẩm Lành (karate, 55 kg nữ), Hồ Thị Thu Hiền (karate, 61 kg nữ), Vũ Thị Mộng Mơ (điền kinh, nhảy xa nữ).

Huy chương Vàng: Điền kinh tiếp tục mang về Huy chương Vàng cho đoàn Thể thao Việt Nam. Lê Tú Chinh xuất sắc vượt qua 2 đối thủ nhập tịch đến từ Philippines để giành tấm HUy chương Vàng nội dung 100 m nữ với thành tích 11 giây 54.

Huy chương Vàng: ở môn điền kinh Nguyễn Thị Oanh giành HCV nội dung 1.500 m với thành tích 4 phút 17 giây 35.

 


Huy chương Vàng: Môn bơi, Nguyễn Thị Ánh Viên giành tấm Huy chương Vàng nội dung 400 m hỗn hợp cá nhân với thành tích 4 phút 47 giây 85

Huy chương Đồng: ở môn cờ vua, nội dung cờ chớp nữ, Hoàng Thị Bảo Trâm giành thêm 1 Huy chương Đồng cho đoàn Thể thao Việt Nam.

Huy chương Bạc: Ở môn đấu kiếm, nội dung kiếm 3 cạnh đồng đội nữ, Bùi Thu Hà, Phùng Khánh Ly, Lê Minh Hằng, Đỗ Thị Tâm đã mang về thêm 1 Huy chương Bạc.

Huy chương Vàng: ở môn đấu kiếm, nội dung kiến 3 cạnh, Nguyễn Phước Đến, Nguyễn Tiến Nhật, Trương Trần Nhật Minh và Đặng Anh Tuấn đã mang về thêm Huy chương Vàng.

Huy chương Vàng: Bùi Yến Ly đã giành Huy chương Vàng môn muay, hạnh 54kg nữ.

Huy chương Bạc: cũng tại môn billiards, nộ dung carom 1 băng, Phạm Cảnh Phúc đã giành Huy chương Bạc.

Huy chương Vàng: Ở môn billiards, nội dung carom 1 băng, Ngô Đình Nại đã giành thêm 1 Huy chương Vàng.

Huy chương Vàng: Môn karate, Thị Phương, Lưu Thị Thu Uyên, Lê Thị Khánh Vy giành Huy chương Vàng đồng đội nữ.

Huy chương Vàng: Ở môn karate, nội dung kumite hạng dưới 60 kg nam, Nguyễn Thanh Duy đã mang về thêm 1 Huy chương Vàng cho đoàn Thể thao Việt Nam.

Huy chương Vàng: Môn bắn cung tiếp tục mang về những tấm Huy chương Vàng cho đoàn Thể thao Việt Nam. Ở nội dung cung 1 dây đôi nam nữ, Nguyễn Hoàng Phi Vũ - Lộc Thị Đào giành Huy chương Vàng.

Huy chương Vàng: Trong một ngày thi đấu xuất sắc, Lộc Thị Đào đã lập cú hat-trick Huy chương Vàng. Ở nội dung cung 1 dây cá nhân nữ, cô đã giành chiến thắng 6-4 trước đối thủ đến từ Myanmar tại chung kết.

Lộc Thị Đào đã lập cú hat-trick Huy chương Vàng bắn cung. Ảnh: Bùi Lượng

Huy chương Bạc: Ở môn rowing nội dung thuyền đôi nam hạng nhẹ 2 mái chèo, Nguyễn Văn Hà - Như Đình Nam giành Huy chương Bạc.

Huy chương Bạc: Ở môn rowing nội dung đôi nữ - M2, hai vận động viên Lê Thị Hiền - Phạm Thị Huệ đã giành Huy chương Bạc.

Huy chương Vàng: Ở môn bắn cung, Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Lộc Thị Đào, Nguyễn Thị Phương giành Huy chương Vàng tại nội dung cung 1 dây đồng đội nữ.

Huy chương Đồng: Lê Hoàng Đức đã có tấm Huy chương Đồng Muay hạng 45 kg nam.

Huy chương Vàng: Ở môn điền kinh, Phạm Thị Huệ giành tấm Huy chương Vàng nội dung chạy 10.000m nữ với thành tích 36 phút 23 giây 44. Trong khi đó, vận động viên Phạm Thị Hồng Lệ giành Huy chương Bạc.

Phạm Thị Huệ giành tấm Huy chương Vàng nội dung chạy 10.000 m nữ. Ảnh: D.P
Vận động viên Phạm Thị Thu Trang giành Huy chương Vàng nội dung 10.000 m đi bộ. Ảnh: D.P

Huy chương Vàng: Ở môn điền kinh, Phạm Thị Thu Trang giành Huy chương Vàng nội dung 10.000m đi bộ nữ sau khi về nhất với thành tích 52 phút 59 giây 45.

Niềm vui của Phạm Thị Thu Trang khi giành Huy chương Vàng. Ảnh: D.P

Trong khi đó, vận động viên Nguyễn Thị Thanh Phúc về thứ 4 với thời gian 53 phút 49 giây 73.

Các vận động viên tham dự nội dung 10.000 m đi bộ nữ. Ảnh: D.P

Trong ngày thi đấu 8.12, Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ tham dự các môn như điền kinh (Lê Tú Chinh- 100m, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Huyền - 400m, Thanh Phúc - đi bộ), bơi lội, cờ vua...

Tại môn bơi, Ánh Viên được kỳ vọng sẽ tiếp tục chinh phục Huy chương Vàng ở 2 nội dung bơi 400m hỗn hợp cá nhân và 400m hỗn hợp đồng đội.

Bên cạnh đó, các vận động viên khác như Lê Quang Liêm (cờ chớp), tay đấm Trương Đình Hoàng... cũng được đặt kỳ vọng mang về Huy chương Vàng. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn