MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Huấn luyện viên Park Hang-seo đánh giá trận gặp U22 Thái Lan rất quan trọng. Ảnh: Đ.Đ

Thắng vất vả U22 Singapore, ông Park nghĩ đến đối thủ mạnh U22 Thái Lan

HOÀI ĐAN LDO | 03/12/2019 22:03
Sau chiến thắng khó khăn của U22 Việt Nam trước U22 Singapore, huấn luyện viên Park Hang-seo hướng đến trận đấu quan trọng gặp U22 Thái Lan.

Huấn luyện viên Park Hang-seo thừa nhận U22 Việt Nam đã có một trận đấu khó khăn với U22 Singapore. Đội bóng của ông Park chỉ giành được 3 điểm với bàn thắng phút 84 của Hà Đức Chinh.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết: “Bóng đá rất khó khăn. Hôm nay chúng ta đã có một trận đấu khó khăn nhưng cuối cùng đã có bàn thắng và giành chiến thắng.

Phía trước chúng ta còn một trận đấu cuối cùng với Thái Lan. Đội sẽ phải nghỉ ngơi, hồi phục thể lực để chuẩn bị cho trận đấu này".

Hà Đức Chinh là người đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Ảnh: H.P

Huấn luyện viên Park Hang-seo cho rằng, trong hiệp 1 U22 Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn. Ở thời gian nghỉ giữa 2 hiệp đấu, ông đã phải yêu cầu các cầu thủ bình tĩnh, đồng thời đưa ra những điều chỉnh và có được bàn thắng.

Đánh giá về đối thủ sắp tới là U22 Thái Lan, ông Park nói: “Trận đấu tiếp theo chúng ta sẽ gặp Thái Lan. Đây là một trong những đối thủ mạnh nhất của Việt Nam. Tôi sẽ cho các cầu thủ nghỉ ngơi, chúng ta phải chuẩn bị tốt cho trận đấu này".

Ông Park cũng nhấn mạnh rằng: "Trong sự nghiệp của mình, tôi chưa từng làm việc ở giải đấu nào với mật độ 2 ngày mỗi trận như SEA Games. Tôi phải liên tục xoay tua đội hình để thích nghi với lịch thi đấu".

Về chấn thương của Quang Hải, ông Park Hang Seo cho biết, chưa nắm được tình hình cụ thể. Trong trận đấu này, tiền vệ đội trưởng của U22 Việt Nam bị chấn thương và phải rời sân ngay từ phút 20. 

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan sẽ diễn ra ngày 5.12. Đây là trận đấu mà chúng ta cần có 1 điểm để chắc chắn có vé đi tiếp mà không phải chờ đợi các chỉ số khác. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn