MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tuyển nữ giành vé vào chung kết SEA Games 30. Ảnh: D.P

Thủ tướng khen ngợi thành tích của U22 Việt Nam và đội tuyển nữ Việt Nam

ĐĂNG HUỲNH LDO | 06/12/2019 07:42
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời khen ngợi thành tích của đội tuyển nữ và U22 Việt Nam  tại SEA Games 30

Tối 5.12, sau khi U22 Việt Nam cầm hoà U22 Thái Lan, qua đó giành vé vào bán kết còn đội tuyển nữ Việt Nam đánh bại Philippines để giành vé vào chung kết SEA Games 30, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từ Nhật Bản đã gọi điện cho Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn gửi lời chúc mừng và khen ngợi thành tích của hai đội tuyển nam, nữ.

U22 Việt Nam đã giành vé vào bán kết. Ảnh: D.P

Thủ tướng chúc các đội tuyển tiếp tục duy trì sự tập trung, tinh quyết tâm để có được kết quả tốt nhất tại SEA Games lần này. Cũng thông qua ông Trần Quốc Tuấn, Thủ tướng đã gửi lời chúc mừng đến huấn luyện viên Park Hang-seo và Mai Đức Chung.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư khích lệ, biểu dương thành tích đội tuyển nữ Việt Nam, U22 Việt Nam và Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30. 

Cũng tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11.2019 diễn ra hôm 2.12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng trước kết quả đáng khích lệ của đội tuyển bóng đá nữ và nam Việt Nam tại SEA Games 30 đang diễn ra tại Philippines.

Chia sẻ khó khăn với đội tuyển nữ, có điều kiện tập luyện, thi đấu chưa được tốt, “bữa ăn còn đạm bạc”, Thủ tướng cho biết, Thường trực Chính phủ, các thành viên Chính phủ sẽ đóng góp ủng hộ thêm cho đội tuyển.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn