MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hoàng Đức (14) và đồng đội quyết tâm giành Huy chương vàng SEA Games 30. Ảnh: D.P

U.22 Việt Nam lần đầu tiên vô địch SEA Games?

Đăng Huỳnh LDO | 10/12/2019 14:00

Vào 19h00 tối nay (10.12), U.22 Việt Nam sẽ bước vào trận quyết đấu với U.22 Indonesia để tranh Huy chương Vàng SEA Games 30. Giấc mơ lần đầu tiên vô địch SEA Games của U.22 Việt Nam sẽ thành hiện thực?

Tiếp sức từ khán đài

Trận chung kết giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan, HLV Park Hang-seo cùng các thành viên ban huấn luyện đã có mặt trên khán đài để cổ vũ cho thầy trò ông Mai Đức Chung - hình ảnh mang đến cảm hứng lớn cho các cô gái Việt Nam để giành chiến thắng.

Sau khi đội tuyển nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan để giành HCV SEA Games 30, HLV Mai Đức Chung cùng các học trò đề nghị được ở lại để cổ vũ U.22 Việt Nam thi đấu trận chung kết với U.22 Indonesia. Một hành động các nữ cầu thủ ủng hộ, tạo cảm hứng cho các cầu thủ nam trong trọng trách mang về tấm HCV đầu tiên cho bóng đá Việt Nam tại SEA Games.

Trong cuộc họp báo trước trận đấu, HLV Park Hang-seo cho biết mong muốn cả 2 đội nam, nữ sẽ trở về Hà Nội cùng với những tấm HCV. Đó là điều mà ông đang cùng các cầu thủ U.22 Việt Nam đặt quyết tâm để hướng đến. Sau 10 năm, bóng đá Việt Nam mới lại có dịp góp mặt ở một trận chung kết SEA Games. Người Việt Nam bao năm qua đã chờ đợi tấm HCV SEA Games. Và sẽ là một kỳ SEA Games trọn vẹn nếu chúng ta có 2 tấm HCV bóng đá. Các cô gái đã trải qua 120 phút quả cảm với mồ hôi, nước mắt và cả máu đã đổ để giành chức vô địch, đó sẽ là cảm hứng để các cầu thủ U.22 Việt Nam chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo.

Cách đây 2 năm, bóng đá nam và nữ từng trải qua hình ảnh đối nghịch. Đó là kỳ SEA Games mà U.22 Việt Nam ở cùng khách sạn với đội tuyển nữ và họ rời giải đấu với những tâm trạng trái ngược. Tuyển thủ Tuyết Dung từng chia sẻ rất thương, khi nhìn hình ảnh các cầu thủ U.22 buồn bã trở về sau trận thua Thái Lan, bữa cơm tối đã bị bỏ quên trong một ngày người hâm mộ chia đôi cảm xúc. Bây giờ, Tuyết Dung cùng các đồng đội sẽ có mặt trên khán đài, cùng chờ tấm HCV của các đồng nghiệp cũng đang là niềm tự hào Việt Nam.

 
 Thầy Park quyết tâm vô địch

HLV Park Hang-seo đã cùng ĐT Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2018 sau 10 năm kể từ khi HLV Calisto làm điều đó. Bây giờ ông cũng đứng trước cột mốc 10 năm cùng U.22 Việt Nam đứng trước một trận chung kết SEA Games. Tất cả cũng hy vọng, ông Park sẽ phá dớp thất bại của những người tiền nhiệm.

Trước khi bước vào trận đấu giữa U.22 Việt Nam và U.22 Indoensia, một dữ liệu mà tất cả cần phải nhớ, đó là HLV Park Hang-seo chưa từng thua một đối thủ nào ở khu vực Đông Nam Á từ cấp độ U.22, U.23 đến ĐTQG. Các ĐTQG dưới thời ông Park đã mang đến một diện mạo mới khi luôn vào trận với một tâm lý ổn định và tư tưởng “không bỏ cuộc” trong mọi tình huống.

Đó là điều đã được minh chứng rõ nhất trong 2 trận đấu với U.22 Indonesia và U.22 Thái Lan. Chúng ta bị đối phương vươn lên dẫn trước nhưng đã có những bàn thắng ngược để thay đổi cục diện. Đó chính là bản lĩnh mà nhiều người tiền nhiệm của ông Park đã không mang đến cho các đội tuyển. Đây cũng là điều mà chúng ta cần phát huy trong cuộc tái đấu với U.22 Indonesia, đối thủ được ông Park đánh giá khó chịu nhất chứ không phải là Thái Lan. Với tính chất quan trọng của một trận chung kết, rõ ràng việc ổn định tâm lý và trách các sai lầm cá nhân là điều được tuyệt đối đề cao.

Ông Park nói rằng: “Ở Hàn Quốc tôi đã đã trải qua nhiều giải đấu nhưng trận chung kết SEA Games mang ý nghĩa rất đặc biệt. Tôi yêu Việt Nam và cảm nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ, tôi cảm thấy trách nhiệm cần phải giành chiến thắng”.

“Việt nam vô địch!”. Đó là cảm giác mà các cổ động viên đã được trải qua cách đây 1 năm. Bây giờ, tất cả sẽ cùng chờ điều kỳ diệu đến thêm một lần nữa. HLV Park Hang-seo từng nói rằng, trong sự nghiệp chưa từng trải qua giải đấu nào khốc liệt như SEA Games, nếu giành chức vô địch thì đó sẽ là một điều tuyệt vời nhất.

HLV Park Hang-seo: “Tôi không đồng ý với quan điểm cầu thủ Indonesia có lối chơi bạo lực. Họ được tổ chức tốt, có thể trạng, hiểu rõ vai trò chiến thuật, khả năng chuyển đổi từ phòng ngự sang phản công của họ rất nhanh, gần như đây là tập thể hoàn hảo. Tôi không thể nói trước điều gì lúc này, cả hai đội đều ghi 17 bàn nhưng Indonesia chủ yếu ghi bàn từ 2 biên, nên chúng tôi biết phải chuẩn bị thế nào với họ.

Trận đấu khó khăn về mặt thể lực. Cầu thủ Indonesia có năng lực đồng đều nhưng cũng có điểm yếu và chúng tôi sẽ khai thác điều đó. Thật không đúng khi lại nói về sai lầm của thủ môn, đừng hỏi tôi về điều đó. Họ đang hồi phục tốt để chuẩn bị tốt nhất cho trận chung kết”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn