MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Văn Hậu mất oan 1 bàn thắng hợp lệ trước U22 Lào khi trọng tài đã có quyết định không phất việt vị chính xác. Ảnh: Đ.Đ

“Văn Hậu và U22 Việt Nam mất oan 1 bàn thắng trước U22 Lào”

ĐÌNH THẢO LDO | 28/11/2019 17:52
Văn Hậu đã có bàn thắng vào lưới U22 Lào trong trận đấu chiều ngày 28.11, tuy nhiên trọng tài chính lại không công nhận bàn thắng này khi trợ lý đã phất cờ báo việt vị.

U22 Việt Nam tiếp tục có được trận đấu khá nhẹ nhàng trước U22 Lào và giành chiến thắng với tỉ số 6-1 chung cuộc. Sẽ không có gì đáng nói về trận đấu này nếu như trọng tài không khiến hậu vệ Văn Hậu và U22 Việt Nam “mất oan” 1 bàn thắng.

Cụ thể, tình huống diễn ra ở phút thứ 18, khi cầu thủ đang chơi cho Heerenveen thoát xuống trống trải, nhận bóng từ Triệu Việt Hưng trước khi dứt điểm tung lưới đối phương. Đáng tiếc cho Văn Hậu và U22 Việt Nam khi trợ lý trọng tài cho rằng hậu vệ trái người Thái Bình đã rơi vào thế việt vị trước khi dứt điểm, dù pha quay chậm sau đó chỉ ra điều ngược lại.

Nói về tình huống này, Trưởng ban Trọng tài Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông Dương Văn Hiền khẳng định pha ghi bàn đó của Văn Hậu là hoàn toàn hợp lệ.

U22 Việt Nam đánh bại U22 Lào tỉ số đậm 6-1. Ảnh: D.P

“Xem qua truyền hình có thể thấy Văn Hậu di chuyển đúng luật sau đường chuyền của đồng đội. Thế nhưng không hiểu sao trọng tài biên lại phất cờ báo việt vị khi Hậu đã tâng bóng thành bàn thắng. Không thể trách trọng tài chính được bởi vì khi đó trọng tài biên đã phất cờ và trọng tài chính sẽ cắt còi và không công nhận bàn thắng vì Văn Hậu đã việt vị. Nhưng đó hoàn toàn là một pha ghi bàn hợp lệ”, ông Dương Văn Hiền khẳng định.

Theo ông Hiền, chỉ duy nhất tình huống đó, tổ trọng tài đã mắc sai lầm, còn nhìn chung trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Lào quá chênh lệch, không có nhiều tình huống khó nên có thể xem là trọng tài hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

“Ở tình huống bắt việt vị trước đó của Văn Hậu sau tình huống phối hợp với Hùng Dũng, nhiều người không để ý sẽ nói là trọng tài quyết định sai. Nhưng đó là tình huống Hùng Dũng đã việt vị trước khi nhận bóng của Văn Hậu, chứ không phải thổi việt vị Văn Hậu như khán giả xem truyền hình nghĩ. Tình huống này trọng tài đã đúng khi thổi việt vị Hùng Dũng”, ông Hiền nói thêm.

Với chiến thắng 6-1 trước U22 Lào, U22 Việt Nam tiếp tục duy trì ngôi nhất bảng B với 6 điểm sau 2 trận đấu, ghi được 12 bàn và để thủng lưới 1 bàn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn