MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chiến thuật giúp tuyển điền kinh có huy chương vàng tiếp sức 4x400m hỗn hợp

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 09/05/2023 12:34
Những tính toán chính xác, hợp lý từ huấn luyện viên Vũ Ngọc Lợi, Nguyễn Thị Bắc cùng phong độ xuất sắc của 4 vận động viên đã giúp tuyển điền kinh Việt Nam giành huy chương vàng tiếp sức 4x400m hỗn hợp.

Nội dung này được đưa vào chương trình thi đấu tại SEA Games từ năm 2019, nơi tuyển điền kinh Việt Nam đoạt huy chương vàng ngoạn mục.

Tuy nhiên đến SEA Games 31 tại sân nhà, Nguyễn Thị Huyền cùng đồng đội đã thua Thái Lan, ngậm ngùi nhận huy chương bạc.

Rút kinh nghiệm từ thất bại từ năm ngoái, ban huấn luyện tuyển điền kinh Việt Nam đã có những tính toán rất kỹ để đòi lại tấm huy chương vàng nội dung này.

Bằng chiến thuật đỉnh cao, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Hằng, Trần Đình Sơn và Trần Nhật Hoàng đã thi đấu xuất sắc, cán đích đầu tiên để giành huy chương vàng sau 3 phút 21 giây 27, vượt qua những vận động viên của Thái Lan.

Theo chỉ đạo của ban huấn luyện, Nguyễn Thị Huyền (ảnh) và Nguyễn Thị Hằng đứng cách xa các đối thủ 1 đoạn để nhận gậy tiếp sức từ Trần Đình Sơn, Trần Nhật Hoàng. Ảnh: Nguyễn Đăng

“Chúng tôi đã bàn bạc rất kĩ chiến thuật cho nội dung này. Theo đó, các vận động viên nữ chạy trước một chút để đón gậy sau, so với các đội khác. Bù lại, các vận động viên nam gánh một chút cho nữ. 

Nhưng không gì bằng thực lực của vận động viên nữ năm nay so với các đội khác có sự vượt trội. Bên cạnh đó, Trần Đình Sơn vốn có nhiều kinh nghiệm, chạy ở đoạn giữa và đã căn chỉnh, trao gậy rất nhịp nhàng.

Còn Trần Nhật Hoàng, còn trẻ nhưng đã cố gắng, nỗ lực hết mình”, huấn luyện viên tuyển điền kinh Việt Nam Vũ Ngọc Lợi chia sẻ.

Trên đường chạy tại sân Morodok Techo tối 8.5, Trần Nhật Hoàng chạy chạy chặng 1, sau đó đến Nguyễn Thị Hằng, Trần Đình Sơn và cuối cùng là Nguyễn Thị Huyền.

Theo yêu cầu của ban huấn luyện, Huyền và Hằng đứng trên các đối thủ chừng 10m, trước khi nhận gậy tiếp sức và tăng tốc.

“Thế mạnh của chúng ta là 2 vận động viên nữ. Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Thị Huyền đã thi đấu rất quyết liệt, máu chiến, đúng như chiến thuật đã đề ra.

Các em đã thi đấu đúng thực lực của mình và ban huấn luyện luyện rất hài lòng về Hằng và Huyền, cũng như 2 vận động viên nam”, huấn luyện viên Nguyễn Thị Bắc tiết lộ.

Tổ chạy 400m của điền kinh Việt Nam giành được tấm huy chương vàng đầu tiên ở nội dung 4x400m tiếp sức hỗn hợp. Ảnh: Nguyễn Đăng

Theo bà Bắc, ngoài việc đòi lại thành công tấm huy chương vàng tiếp sức 4x400m hỗn hợp, điền kinh Việt Nam còn đặt mục tiêu giành vàng ở tiếp sức 4x400m nữ.

“Cả 4 vận động viên nữ tham dự nội dung 400m của Việt Nam tại SEA Games 32 đều rất tốt. Chúng tôi hi vọng sẽ giành thêm nhiều huy chương hơn nữa", huấn luyện viên Nguyễn Thị Bắc nói. 

Theo lịch vào chiều 9.5, Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Thị Huyền sẽ bước vào tranh tài 400m nữ. Đây là nội dung mà Huyền đã giành huy chương vàng tại SEA Games 31.

Cũng phải nói thêm tại SEA Games 32, điền kinh Việt Nam thiếu 2 nữ vân động viên đường chạy 400m là Quách Thị Lan và Hoàng Thị Ngọc do dính doping, nhưng với lực lượng dồi dào, đội tự tin sẽ bảo vệ thành công thành quả tại đại hội lần này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn