MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
U22 Việt Nam chưa cho thấy sự cải thiện nào trong lối chơi sau 2 tháng được dẫn dắt bới huấn luyện viên Troussier. Ảnh: Thanh Vũ

Chờ hiệu quả từ ông Troussier sau 2 tháng làm việc với U22 Việt Nam

ĐÌNH THẢO LDO | 02/05/2023 12:49
Tròn 2 tháng kể từ khi ông Troussier “làm việc” với U22 Việt Nam, lối chơi của đội bóng chưa cho thấy sự cải thiện khi các cầu thủ chưa có được sự kết nối, ăn ý sau ngần ấy thời gian. 

Sau tất cả, ông Troussier đã biết thắng

Chiến thắng 2-0 trước U22 Lào ở trận ra quân tại SEA Games 32 cũng đã “giải tỏa” cơn khát chiến thắng cho huấn luyện viên Troussier.

Bởi để chuẩn bị cho chiến dịch SEA Games lần này, U22 Việt Nam đã toàn thua ở cả 5 trận đấu (3 ở giải giao hữu Doha Cup 2023 và 2 trận đấu với câu lạc bộ TP.HCM và Bà Rịa -Vũng Tàu).

Huấa luyện viên Troussier sau trận đấu khẳng định, ông hài lòng về các học trò của mình khi đã ghi được 2 bàn thắng và không để thủng lưới. Về mặt kết quả, U22 Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu đề ra đó là giành 3 điểm trước U22 Lào ở trận ra quân SEA Games 32.

U22 Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước U22 Lào ở trận mở màn SEA Games 32. Ảnh: Thanh Vũ

“Trận này, tôi hài lòng về kết quả. Chúng tôi ghi hai bàn từ các tình huống bóng sống và không thủng lưới. Kết quả cũng đặt đội bóng vào vị thế tốt cho ba trận tiếp theo. Mục tiêu của chúng tôi là đứng đầu hoặc thứ hai trong bảng đấu” - chiến lược gia người Pháp đã nói như thế sau 90 phút trên sân Visakha.

Dù nhận về nhiều ý kiến trái chiều về lối chơi có phần lép vế trước U22 Lào ở một vài thời điểm, thậm chí nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Quan Văn Chuẩn, thì U22 Việt Nam có lẽ đã phải nhận bàn thua. Nhưng dù sao, U22 Việt Nam cũng đã có được 3 điểm đúng với mục tiêu đã đề ra.

Chờ gì ở U22 Việt Nam?

Đó là trên phương diện kết quả. Về mặt lối chơi và chiến thuật, U22 Việt Nam sau 2 tháng được dẫn dắt dưới sa bàn của huấn luyện viên Troussier chưa cho thấy sự tươi mới trong cách vận hành của mình. Khả năng kết nối và ăn ý là điều mà các học trò ông Troussier chưa thể hiện được, ngay cả ở chiến thắng 2-0 trước U22 Lào.

Nếu như bàn thắng mở tỉ số ở phút thứ 2 của Văn Tùng trước U22 Lào được xem là có phần may mắn, thì bàn thắng thứ 2 đến với U22 Việt Nam “như 1 lẽ đương nhiên” bởi đối thủ cũng đã chơi “tất tay” ở những phút cuối trận. Với U22 Lào, thời điểm đó có thua thêm cũng không thành vấn đề, bởi mục tiêu của họ là tìm kiếm 1 điểm.

Nên việc để lộ khoảng trống cho U22 Việt Nam khai thác cũng dể hiểu. Còn lại, U22 Lào đã có một thế trận tốt trước U22 Việt Nam, thậm chí có thời điểm lấn lướt và tạo được cơ hội ngon ăn.

Câu hỏi đặt ra ở đây là, suốt 2 tháng tập luyện và thi đấu các trận giao hữu, huấn luyện viên Trousiser đã “làm gì” với U22 Việt Nam khi Khuất Văn Khang cùng các đồng đội chưa cho thấy sự cải thiện, tiến bộ nào đáng chú ý? 

U22 Lào khiến U22 Việt Nam gặp nhiều khó khăn ở lần chạm trán này. Ảnh: Thanh Vũ

Vẫn lối chơi có phần lạc nhịp giữa các tuyến từ giải U23 Doha Cup, các đường chuyền thường xuyên sai địa chỉ và chưa có được sự hiệu quả trong khâu dứt điểm. Nhiều tình huống, các cầu thủ của chúng ta còn tỏ ra chủ quan trước những đợt lên bóng của đối thủ, để cho thủ thành Văn Chuẩn đối mặt với không ít tình huống nguy hiểm.

Có thể lấy lí do các đối thủ tại Doha Cup là trên tầm U22 Việt Nam, nhưng với U22 Lào thì khó có thể biện minh cho lối chơi của thầy trò ông Troussier. U22 Lào tiến bộ vượt bậc, hay U22 Việt Nam đang chững lại?

Các đối thủ của U22 Việt Nam ở SEA Games 32 được đánh giá là theo độ “khó tăng dần” giúp chúng ta tích lũy bài học qua từng trận đấu. Thế nhưng sau 2 tháng U22 Việt Nam vẫn chưa cho thấy sự cải thiện nào, thì vài ba ngày liệu có giúp ông Troussier nâng tầm lối chơi cho U22 Việt Nam hay không?

Đó là vấn đề được nhìn nhận một cách khách quan. Nhưng trên thực tế, chúng ta cần chờ vào những màn trình diễn tiếp theo của U22 Việt Nam. Kết quả vẫn là câu trả lời chính xác nhất.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn