MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vận động viên Nguyễn Thị Oanh cùng người đã đồng hành cùng cô trong suốt kì thi đấu - huấn luyện viên Trần Văn Sỹ (trái). Ảnh: Lâm Anh

Huấn luyện viên Trần Văn Sỹ chia sẻ mục tiêu của Nguyễn Thị Oanh tại ASIAD

HOÀNG HUÊ - MINH PHONG LDO | 16/05/2023 18:43

Huấn luyện viên Trần Văn Sỹ cho biết, Nguyễn Thị Oanh hướng tới mục tiêu cải thiện thành tích cá nhân, đặc biệt là đổi màu huy chương ở nội dung 3000m chướng ngại vật tại ASIAD 2023. 

Vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh gây ấn tượng với thành tích thi đấu xuất sắc tại SEA Games 32 trên đất Campuchia.

Cô giành 4 huy chương vàng cá nhân ở các nội dung 1500m, 3000m vượt chướng ngại vật, 5000m và 10.000m. Dù không thể phá kỉ lục nào nhưng chân chạy người Bắc Giang vẫn tạo nên cột mốc mới khi là vận động viên đầu tiên của điền kinh Việt Nam giành 4 huy chương vàng tại một kì SEA Games.

Nói về thành tích của học trò tại giải đấu vừa qua, huấn luyện viên Trần Văn Sỹ chia sẻ: "Thành tích của Oanh đã nằm trong kế hoạch của chúng tôi kể từ khi kết thúc Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ 9 năm 2022.

Khi đó, Oanh đã thi đấu cả 4 nội dung, giành 4 huy chương vàng và đạt chuẩn thi đấu SEA Games (Liên đoàn điền kinh Việt Nam lấy 2 vận động viên nhất, nhì của mỗi nội dung tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc đăng kí cho SEA Games 32)".

Ông Sỹ cho biết, Nguyễn Thị Oanh đã gặp nhiều khó khăn bởi thời tiết và lịch thi đấu bị thay đổi bất ngờ. Cả huấn luyện viên cũng như chân chạy 27 tuổi phải kiềm chế cảm giác không thoải mái để tiếp tục thi đấu. Và khi giành được 4 huy chương vàng, tất cả đều rất vui mừng và hạnh phúc.

Nguyễn Thị Oanh giành 4 huy chương vàng tại SEA Games 32. Ảnh: Thanh Vũ

Sau SEA Games 32, Nguyễn Thị Oanh tiếp tục chuẩn bị cho những giải đấu tiếp theo, trong đó có ASIAD.

"Kế hoạch sắp tới của Oanh là ASIAD 2023. Đây là giải đấu cạnh tranh rất khốc liệt nên không thể thi đấu nhiều nội dung. Oanh chỉ tập trung vào 2 nội dung là 1500m và 3000m vượt chướng ngại vật.

Tại ASIAD năm 2018, Oanh về đích thứ 5 nội dung 1500m và giành huy chương đồng cự li 3000m vượt chướng ngại vật.

Hướng tới ASIAD vào tháng 7 sắp tới, Oanh sẽ tập trung cho cả hai, phấn đấu có huy chương ở nội dung 1500m và đổi màu huy chương nội dung 3000m chướng ngại vật. Đặc biệt, ban huấn luyện hi vọng Oanh sẽ cải thiện thành tích cá nhân để phù hợp với xu thế phát triển của môn điền kinh", huấn luyện viên Trần Văn Sỹ nhấn mạnh.

Về vấn đề này, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Đặng Hà Việt cho biết, không chỉ Nguyễn Thị Oanh mà nhiều vận động viên khác cũng có tính toán hướng tới ASIAD 2023.

Sau SEA Games 32, điểm rơi phong độ ở đấu trường châu lục là vấn đề quan trọng mà các bộ môn cần có sự tính toán kỹ lưỡng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn