MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

SEA Games 32: Chờ đợi sự trở lại của "nữ hoàng tốc độ" Tú Chinh

HOÀNG HUÊ LDO | 28/04/2023 11:10

Vận động viên Lê Tú Chinh sẽ trở lại thi đấu tại SEA Games 32 và thách thức dành cho chân chạy sinh năm 1997 là không nhỏ.

Lê Tú Chinh là cái tên quen thuộc của điền kinh Việt Nam. Cô từng được xem là “nữ hoàng tốc độ” của điền kinh Đông Nam Á sau khi đàn chị Vũ Thị Hương giải nghệ. 

Chân chạy sinh năm 1997 gây ấn tượng ngay trong lần đầu tiên tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á. Đó là tại SEA Games 29, Tú Chinh đã giành 3 huy chương vàng ở nội dung 100m, 200m và 4x100m tiếp sức nữ.

Đến kì SEA Games 30 trên đất Philippines, cô giữ vững phong độ và bảo vệ thành công tấm huy chương vàng cự li 100m với thời gian 11 giây 54, nhanh hơn 0,01 giây so với đối thủ người Philippines - Kristina Knott.

Với những thành tích trên, Tú Chinh tiếp tục được kì vọng ở Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 tổ chức trên sân nhà. Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu, nữ vận động viên sinh năm 1997 đã dính chấn thương sụn chêm đầu gối phải và buộc phải phẫu thuật. 

Do không kịp hồi phục nên Tú Chinh vắng mặt tại SEA Games 31. Đây là một điều tiếc nuối khi "nữ hoàng tốc độ" vốn là niềm hi vọng giành huy chương vàng ở cự li 100m và 200m.

Thậm chí, nhiều người hâm mộ còn lo lắng Tú Chinh khó có thể trở lại đường đua.

Vận động viên Lê Tú Chinh trở lại thi đấu từ đầu năm 2023 và có tên trong danh sách đội tuyển điền kinh dự SEA Games 32. Ảnh: Thanh Vũ

Tuy nhiên, với quyết tâm lớn, Tú Chinh đã nỗ lực tập luyện và quá trình được đánh giá là "thần tốc". Đến đầu năm 2023, chân chạy 25 tuổi thông báo chính thức trở lại thi đấu. 

Ngay lập tức, cô có tên trong danh sách đội tuyển điền kinh Việt Nam tham dự SEA Games 32 tại Campuchia.

Giải đấu đánh dấu màn "tái xuất" của nhà vô địch SEA Games 30 là Cúp điền kinh tốc độ 2023 diễn ra vào đầu tháng 4 vừa qua tại TPHCM.

Đáp lại sự kì vọng, ở vòng loại 100m nữ hệ tuyển, Tú Chinh về nhất với thành tích 11 giây 81. Thông số này giúp cô đứng đầu vòng loại, hơn tài năng trẻ Trần Thị Nhi Yến về nhất ở lượt chạy đầu tiên với 11 giây 82.

Tuy nhiên, để giữ chân cho SEA Games 32, Tú Chinh quyết định không tham dự chung kết.

Chia sẻ với Lao Động, TS. Dương Đức Thuỷ - Nguyên Trưởng bộ môn điền kinh (Vụ thể thao thành tích cao I, Tổng cục Thể dục thể thao) đánh giá, sau 1 năm nghỉ thi đấu, thành tích 11 giây 81 vừa qua của Tú Chinh là rất ấn tượng.

Tuy nhiên, cô vẫn đang tiếp tục quá trình hồi phục nên đây mới chỉ là bước khởi đầu, đánh dấu việc vận động viên này đã quay trở lại tập luyện và thi đấu.

Theo ông Thuỷ, thông số 11 giây 81 rất khó giúp Tú Chinh có giành huy chương tại SEA Games 32 sắp tới.

Lê Tú Chinh thi đấu Cúp Tốc độ 2023 diễn ra đầu tháng 4 vừa qua. Ảnh: Thanh Vũ

Chuyên gia này phân tích: "Tháng 3 vừa qua, 1 vận động viên của Singapore đã thi đấu với thành tích 11 giây 37. Trong khi đó, ở nội dung 200m, cô ấy đã phá kỉ lục của Đông Nam Á tồn tại từ SEA Games 2019.

Ngay cả đàn em của Tú Chinh là Như Ý hay Yến Nhi, thành tích cao nhất vẫn nằm ở  11 giây 60 hay 11 giây 55. Vì vậy, hi vọng giành huy chương ở nội dung 100m, 200m tại SEA Games 32 rất khó khăn. Để tranh chấp huy chương vàng, Tú Chinh bắt buộc phải chạy dưới 11 giây 50".

"Nữ hoàng tốc độ" Tú Chinh trở lại thi đấu, nhưng chắc chắn sẽ phải đối diện với nhiều thử thách. Ngoại trừ yếu tố thể lực, kĩ thuật, điểm rơi phong độ thì cũng cần cải thiện tâm lí trước khi bước vào tranh tài tại SEA Games sắp tới.

Nếu thi đấu và đạt thành tích tốt trong lần trở lại này, Tú Chinh hứa hẹn sẽ tiếp tục bùng nổ, hướng tới mục tiêu cao hơn là ASIAD 19 - giải đấu giúp nữ vận động viên có cơ hội khẳng định mình ở đấu trường châu lục.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn