MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

SEA Games 32: Tuyển vật Việt Nam đặt mục tiêu giành 9-12 huy chương vàng

HOÀNG HUÊ LDO | 26/04/2023 11:33
Đội tuyển vật Việt Nam hướng tới mục tiêu giành từ 9-12 huy chương vàng tại SEA Games 32.

Tại các kì Đại hội Thể thao Đông Nam Á, đấu vật luôn là một trong những môn chủ lực, mang về nhiều huy chương vàng, đóng góp vào thành tích chung của đoàn thể thao Việt Nam.

Tại SEA Games 31 trên sân nhà, các đô vật của Việt Nam đã giành được 17 huy chương vàng tại các nội dung vật cổ điển và vật tự do. Tấm huy chương bạc duy nhất thuộc về vận động viên Ngô Văn Lâm ở hạng cân 125kg khi để thua trước đối thủ Lào.

Với thành tích này, tuyển vật Việt Nam đang rất tự tin và quyết tâm cạnh tranh huy chương tại SEA Games 32 vào tháng 5 sắp tới.

Tuyển vật Việt Nam giành 17 huy chương vàng tại SEA Games 31. Ảnh: Bùi Lượng

So với kì Đại hội trước, năm nay lực lượng của đội tuyển vật Việt Nam đã có sự thay đổi. Ở nội dung vật cổ điển, đô vật Hà Văn Hiếu - người từng giành huy chương vàng hạng cân 130kg nam SEA Games 31 đã xin nghỉ, chuyển sang công tác huấn luyện.

Bù lại, đội có thêm 2 sự bổ sung là vận động viên Nguyễn Minh Huy (hạng 55kg) và Nguyễn Công Mạnh (hạng 72kg). Họ được đánh giá là các đô vật trẻ tiềm năng.

Theo ông Tạ Tùng Đức - phụ trách bộ môn vật (Tổng cục Thể dục thể thao), đội tuyển vật Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 9-12 huy chương ở kì SEA Games 32. Trong đó, mỗi nội dung vật cổ điển, vật tự do nam, vật tự do nữ phấn đấu giành từ 3-4 huy chương vàng. 

Đây được xem là chỉ tiêu khá khiêm tốn. Tuy nhiên, theo lãnh đạo bộ môn, con số này là hợp lí trong bối cảnh đội tuyển vật Việt Nam phải đối diện với rất nhiều khó khăn trên đất Campuchia.

Về lực lượng, dù đã có thêm sự bổ sung từ những gương mặt trẻ tiềm năng, nhưng việc thiếu vắng vận động viên nhiều kinh nghiệm như Hà Văn Hiếu vẫn là một khoảng trống lớn chưa thể san lấp.

Khó khăn tiếp theo tới từ các đối thủ cạnh tranh như Thái Lan, Indonesia, Philippines, Campuchia,... đều có động thái nhập tịch các vận động viên mạnh từ Trung Quốc, Iran, Hàn Quốc.

Đơn cử, chủ nhà Campuchia có thêm một số đô vật nhập tịch Iran, Hàn Quốc trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 32. Lực lượng này đã giúp họ giành tới 19 huy chương ở các nội dung tại giải vô địch vật Đông Nam Á 2022 diễn ra trên sân nhà hồi tháng 12 năm ngoái. 

Vì vậy, sự cạnh tranh cho tấm huy chương vàng tại giải đấu sắp tới sẽ rất lớn.

Bên cạnh đó, việc bị hạn chế nội dung tham dự theo quy định của ban tổ chức chủ nhà Campuchia cũng khiến các đô vật Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm huy chương.

Theo ông Tạ Tùng Đức, ngoại trừ nước chủ nhà, các nước tham dự chỉ được đăng kí tối đa 18 bộ huy chương trong tổng số 30 bộ, đồng nghĩa với việc chỉ được tranh tài tại 6/10 hạng cân đối ở 3 nội dung vật cổ điển, vật tự do nam và vật tự do nữ.

Với những thách thức trên, tuyển vật Việt Nam không thể chủ quan và đang tập trung tối đa cho quá trình tập luyện trước thềm giải đấu. 

Tại 3 đấu trường gồm giải vô địch vật Đông Nam Á 2022 (Campuchia), Cúp các câu lạc bộ vật toàn quốc 2023 (tháng 3.2023 - Thanh Hoá) và giải vô địch châu Á 2023 (tháng 4.2023 - Kazakhstan), các đô vật Việt Nam đã gặt hái thành tích tốt. 

Đây được xem như bước chạy đà hoàn hảo, là tiền đề giúp đội tuyển vật Việt Nam hướng tới mục tiêu cao nhất tại SEA Games 32.

Đội tuyển vật Việt Nam đạt thành tích cao tại giải vô địch vật Đông Nam Á 2022. Ảnh: Ban tổ chức

Thông qua các giải đấu trên, ban huấn luyện đội tuyển vật đã có cái nhìn tổng quát về lực lượng, nhân sự, đưa ra những tính toán kĩ lưỡng và lựa chọn điểm rơi phong độ hợp lý, tâm lí sẵn sàng của các vận động viên.

Bên cạnh đó, việc cân nhắc, lựa chọn vận động viên ở một số hạng cân lớn sẽ giúp tuyển vật Việt Nam giành được kết quả tốt, đóng góp vào thành tích chung của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn