MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
U22 Việt Nam đã và đang chơi hiệu quả tại SEA Games 32 với việc sớm giành vé vào bán kết. Ảnh: Thanh Vũ

U22 Việt Nam đá hay, thắng đẹp hay sự thực dụng

ĐÌNH THẢO LDO | 10/05/2023 17:33

Dù nhận những ý kiến trái chiều sau mỗi trận đấu, nhưng huấn luyện viên Troussier và U22 Việt Nam đã làm tốt nhiệm vụ với tấm vé vào bán kết SEA Games 32 sớm 1 vòng đấu. 

Người hâm mộ chưa thấy phấn khích 

Bóng đá, không chỉ đơn thuần là thành tích mà còn đá để phục vụ người hâm mộ, phục vụ cho khán giả. Thành ra việc tuyển U22 Việt Nam với tư cách là đội đương kim vô địch của SEA Games nhận được rất nhiều sự kì vọng ở đại hội lần này.

Đó là lí do sau trận mở màn với U22 Lào, dù chúng ta giành chiến thắng với tỉ số 2-0 nhưng có vài thời điểm bị đối thủ ép sân, chơi trên cơ đã khiến số đông người hâm mộ bày tỏ sự không hài lòng.

Bởi từ trước tới nay, bóng đá Lào ở cả cấp độ đội tuyển quốc gia hay các tuyển trẻ đều không phải là đối thủ của bóng đá Việt Nam.

Văn Tùng đã ghi bàn ở cả 3 trận  đầu tiên cho U22 Việt Nam tại SEA Games 32. Ảnh: Thanh Vũ

Hay như mới đây, việc đánh bại U22 Malaysia với tỉ số 2-1 để sớm giành vé vào bán kết SEA Games 32 cũng để lại những dư âm về lối chơi của thầy trò huấn luyện viên Troussier.

Có thời điểm chúng ta chơi hơn đối thủ đến 2 người sau khi U22 Malaysia có 2 cầu thủ nhận thẻ đỏ, thế nhưng U22 Việt Nam vẫn không thể tìm kiếm thêm được bàn thắng nào và chỉ kết thúc trận đấu với cách biệt mong manh 1 bàn.

Rõ ràng, việc nhận về nhiều kì vọng, lại mang “làn gió mới” từ tân huấn luyện viên Troussier, thế nhưng hành trình của U22 Việt Nam trước và đến thời điểm hiện tại của SEA Games 32 vẫn chưa làm người hâm mộ… thấy sướng và đã con mắt khi theo dõi.

Toan tính của ông Troussier

Không thể phủ nhận sự tiến bộ qua từng trận đấu của U22 Việt Nam tại SEA Games 32. Với mỗi đối thủ, chúng ta đều có cách tiếp cận trận đấu, chiến thuật hay thế trận khác nhau. Ba trận toàn thắng với những lối chơi luôn thay đổi một cách linh hoạt của huấn luyện viên Troussier cũng đã phần nào thể hiện điều đó.

Như câu hỏi được đặt ra ở tiêu đề bài viết, đó là việc U22 Việt Nam cần những trận đấu đẹp, đá cho đã mắt người hâm mộ hay cần sự thực dụng để mang về chiến thắng.

Điều này, chỉ có ông Troussier là hiểu rõ nhất bởi chiến lược gia người Pháp hiểu rõ tầm quan trọng của SEA Games 32 tới hành trình trong của mình với bóng đá Việt Nam.

Dù mục tiêu dài hơi là hướng tới World Cup 2026, và lứa cầu thủ hiện tại ông đang dẫn dắt ở SEA Games 32 sẽ là nòng cốt để cụ thể hóa giấc mơ World Cup của bóng đá Việt Nam. Thành ra, ông Troussier cần sự khẳng định cũng như tạo được ấn tượng từ thời điểm khởi đầu.

Huấn luyện viên Troussier sẽ có những tính toán để U22 Việt Nam bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games. Ảnh: Thanh Vũ

Trở lại với chiến dịch SEA Games 32, U22 Việt Nam vẫn đang trên hành trình bảo vệ tấm huy chương vàng của mình với chuỗi trận toàn thắng và sớm vào bán kết.

Dù chưa thể hiện một lối đá làm hài lòng những khán giả và người hâm mộ, nhưng sự hiệu quả là điều mà ông Troussier đặt lên hàng đầu và nó vẫn đang phát huy tác dụng.

Cho nên, thay vì thắng một trận đấu, thắng hay và thắng đẹp, huấn luyện viên Troussier và U22 Việt Nam lựa chọn thắng cả một giải đấu mới là cái đích đến.

Chính vì thế, việc có chơi thực dụng, hay đôi lúc là sự thận trọng và an toàn đến cực đoan thì cũng không phải là vấn đề đáng để bàn tới, thay vì phán xét và chỉ trích, chúng ta nên động viên và cổ vũ cho Quan Văn Chuẩn cùng các đồng đội.

Quan trọng, lối chơi ấy mang về vinh quang cho chúng ta, mà ở đây chính là bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn