MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các tiền đạo U22 Việt Nam đã tận dụng tốt các cơ hội được tạo ra, qua đó có 2 bàn thắng trước U22 Lào. Ảnh: Thanh Vũ

U22 Việt Nam đối mặt với nhiều hoài nghi sau trận thắng U22 Lào

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 01/05/2023 11:52
Chiến thắng 2-0 trước U22 Lào giúp U22 Việt Nam có khởi đầu thuận lợi tại SEA Games 32, nhưng không xua tan được nỗi hoài nghi về phong độ, thực lực của đội trên hành trình bảo vệ tấm huy chương vàng.

Tờ CNN Indonesia đánh giá U22 Việt Nam đã ghi 1 bàn thắng đẳng cấp thế giới, khi Nguyễn Văn Tùng đánh đầu hiểm hóc ngay phút thứ 2, khiến thủ môn U22 Lào không thể cứu thua. Đến phút 90+2, Nguyễn Quốc Việt có pha dứt điểm tinh tế, ấn định trận thắng 2-0 cho đội nhà.

Giữa 2 khoảnh khắc ấn tượng đó, U22 Việt Nam đã khiến người hâm mộ sống trong nỗi phập phồng, lo lắng, bởi có thể bị gỡ hòa bất cứ lúc nào. Ở nửa cuối hiệp 2, U22 Lào đã ép sân U22 Việt Nam, họ thực hiện nhiều đường nhồi bóng vào trong vòng cấm, tạo ra những cơ hội rõ ràng.

Huấn luyện viên U20 Lào Michael Weiss đã nhìn nhận ra điểm yếu trong hàng phòng ngự của U22 Việt Nam từ Doha Cup và rõ ràng sau hơn 1 tháng, đội chưa cải thiện được nhiều. U22 Lào chơi tốt nhưng chưa đủ đẳng cấp để có thể khiến U22 Việt Nam trả giá. Tuy nhiên với việc gặp các đối thủ được đánh giá cao hơn ở 2 lượt đấu cuối cùng (U22 Malaysia, U22 Thái Lan), người hâm mộ có lí do để cảm thấy bất an cho U22 Việt Nam.

Dưới thời người tiền nhiệm Park Hang-seo, U22 Việt Nam luôn áp đảo các đối thủ ở khu vực. Tại SEA Games 2019, U22 Việt Nam từng thắng U22 Lào đến 6-1 tại vòng bảng, trước khi thẳng tiến một mạch đến tấm huy chương vàng. Đến SEA Games 31, U22 Việt Nam bảo vệ thành công ngôi số 1 với thành tích bất bại, không để thủng lưới bàn nào.

Các cầu thủ U22 Lào tạo nên nhiều pha bóng sóng gió về phía khung thành U22 Việt Nam. Ảnh: Thanh Vũ

Thời ông Park, U22 Việt Nam không tạo ra cảm giác lo lắng khi đối đầu với những đối thủ trong khu vực. Từ cách tiếp cận trận đấu cho đến việc giải quyết trận đấu, đội đều cho thấy sự trên cơ so với đối thủ. U22 Việt Nam hiện tại không được như thế, vì nhiều lí do.

Áp lực từ di sản khổng lồ mà ông Park để lại, kì vọng về thành tích từ liên đoàn, người hâm mộ mới là thách thức lớn nhất mà ông Troussier đối mặt. Một mặt, chiến lược gia người Pháp muốn duy trì vị thế của bóng đá Việt Nam ở sân chơi khu vực. Mặt khác – cũng là mục tiêu dài hơi của ông với các đội tuyển Việt Nam tạo dựng triết lí chơi bóng mới, phục vụ cho tham vọng World Cup.

“Trước nay, tuyển Việt Nam tập trung phòng ngự, chờ phản công. Đội giành được nhiều chiến thắng ở cấp độ Đông Nam Á. Nhưng khi vươn ra châu Á, đội thi đấu 10 trận thua 8 dù vẫn duy trì lối chơi vậy. Muốn tiếp cận châu Á hay thế giới phải vượt qua ranh giới của chúng ta.

Tôi muốn cầu thủ kiểm soát bóng nhiều hơn. Trước đây nhiều hậu vệ nghĩ chỉ cần phòng ngự, tiền vệ chuyền bóng còn tiền đạo sút là xong. Nhưng tôi muốn các hậu vệ cũng tự tin chơi bóng, tiền đạo cũng hỗ trợ đồng đội. Các cầu thủ cần tự tin hơn, gần với mục tiêu World Cup”, ông Troussier chia sẻ sau trận thắng U22 Lào.

Việc ông Troussier kiên định với lối chơi mới là điều cần thiết, đáng tiếc trong tay ông không có đủ những cầu thủ chất lượng để thực hiện suôn sẻ ý đồ của mình. U22 Việt Nam vẫn còn 7 cầu thủ từng đăng quang tại SEA Games 31 cách đây 1 năm, tuy nhiên con số đó là chưa đủ để tạo dựng một lối chơi chắc chắn, định hình nên phong cách rõ ràng, sắc nét cho đội. U22 Việt Nam vẫn còn mắc nhiều lỗi cơ bản, thậm chí còn loay hoay không biết chơi thế nào sau khi dẫn bàn sớm.

Trước khi gặp 2 đối thủ mạnh U22 Malaysia, U22 Thái Lan, thầy trò Troussier sẽ gặp U22 Singapore – đội bóng thậm chí còn bị đánh giá yếu hơn U22 Lào. Đây sẽ là cơ hội để ông Troussier xây dựng vững chắc “lối chơi mới”, tạo thêm những “vũ khí mới”, hiệu quả cho đội như ông mong muốn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn