MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Huấn luyện viên Troussier có "trải nghiệm" quý giá trận U22 Việt Nam - U22 Thái Lan. Ảnh: Thanh Vũ

U22 Việt Nam hoà U22 Thái Lan và 90 phút quý giá của ông Troussier

ĐÌNH THẢO LDO | 11/05/2023 22:25

45 phút đầu tiên với những thử nghiệm, và sau đó là một hiệp đấu đầy ấn tượng của U22 Việt Nam với những điều chỉnh. Huấn luyện viên Troussier đã có 90 phút đầy quý giá trước U22 Thái Lan để chuẩn bị cho trận bán kết SEA Games 32.

45 phút thử nghiệm của ông Troussier

Dàn trụ cột của U22 Việt Nam bao gồm Quan Văn Chuẩn, Phan Tuấn Tài, Vũ Tiến Long, Nguyễn Đức Phú, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Tùng hay Nguyễn Thanh Nhàn không có mặt trong đội hình xuất phát của U22 Việt Nam ở trận gặp U22 Thái Lan. Huấn luyện viên Troussier đã quyết định trao cơ hội cho những nhân tố mới với những toan tính và thử nghiệm của mình.

U22 Việt Nam sớm nhận bàn thua từ phút thứ 2 sau tình huống trượt chân của Duy Cương, tạo cơ hội không thể thuận lợi hơn cho chân sút của U22 Thái Lan thoát xuống ghi bàn mở tỉ số. Sự chuệch choạc đã sớm biểu hiện với U22 Việt Nam khi hàng loạt trụ cột ngồi trong cabin ở trận đấu này.

U22 Việt Nam lép vế so với đối thủ U22 Thái Lan trong hiệp thi đấu đầu tiên. Ảnh: Thanh Vũ

Không bàn tới bàn thua sớm của U22 Việt Nam, mà thế trận của các học trò ông Troussier ở 45 phút đầu tiên hoàn toàn lép vế so với đối thủ. Trong khi U22 Thái Lan chủ động chơi bóng ít chạm, ban bật đơn giản thì Khuất Văn Khang cùng các đồng đội lại chơi kiểm soát bóng nhưng không hiệu quả. Việc giữ bóng quá lâu và lạm dụng các tình huống đi bóng qua người khiến các pha tấn công của U22 Việt Nam bị chậm nhịp, không tạo ra sự nguy hiểm bởi đã mất đi sự bất ngờ.

Tuy vậy, với việc thử nghiệm những nhân tố mới thì đây cũng là điều cần thiết với huấn luyện viên Troussier để có thể nhìn ra những điểm yếu cần khắc phục không chỉ riêng chiến dịch SEA Games 32 mà còn là những giải đấu kế cận.

Sự chênh lệch đẳng cấp

Từ những thử nghiệm ở 45 phút đầu tiên trận đấu với U22 Thái Lan, U22 Việt Nam đã bộc lộ thực trạng của mình. Đó chính là sự chênh lệch đẳng cấp giữa 2 nhóm cầu thủ: đá chính và dự bị.

Trong khi đội hình đa phần là các cầu thủ dự bị chơi hoàn toàn lép vế trước U22 Thái Lan ở hiệp 1. Thì sau hàng loạt sự thay đổi nhân sự của huấn luyện viên Troussier trong hiệp 2, lối chơi của U22 Việt Nam đã hoàn toàn thay đổi một cách đầy khởi sắc.

Những sự điều chỉnh trong hiệp 2 của huấn luyện viên Troussier mang tới sự khởi sắc cho U22 Việt Nam. Ảnh: Thanh Vũ

Những Thái Sơn, Thanh Nhàn, Minh Trọng, Tuấn Tài và Tiến Long được tung vào sân đã giúp U22 Việt Nam xoay chuyển được cục diện trận đấu. Không còn để đối thủ lấn lướt, ngược lại các học trò ông Troussier chủ động chơi áp sát bên phần sân đối phương, kiểm soát nhiều bóng và kiểm soát được cả nhịp độ trận đấu, buộc U22 Thái Lan phải cuốn theo lối chơi.

Hiệp 2 trận đấu với U22 Thái Lan được đánh giá là khoảng thời gian U22 Việt Nam chơi tốt nhất đến thời điểm này của SEA Games 32. Sự nhịp nhàng, ăn ý trong các tình huống phối hợp, hay bọc lót phòng ngự kín kẽ là điều mà U22 Việt Nam đã thể hiện. Bàn thắng của Nhật Nam để quân bình tỉ số 1-1 đến như một lẽ tất yếu, sau những pha bóng tấn công một cách dồn dập lên khung thành U22 Thái Lan. Thậm chí, nếu chỉn chu hơn trong các pha dứt điểm sau đó, U22 Việt Nam đã có thể đánh bại được U22 Thái Lan sau một số cơ hội bị bỏ lỡ.

90 phút trước U22 Thái Lan cùng tỉ số hòa 1-1 đã mang tới cho huấn luyện viên Troussier cũng như U22 Việt Nam những bài học quý giá. Quan trọng hơn, sự khởi sắc trong lối chơi sẽ giúp U22 Việt Nam có được sự tự tin cùng một tinh thần thoải mái trước khi bước vào trận bán kết với đối thủ U22 Indonesia sau đây 2 ngày.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn