MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cảnh báo từ 70 năm

NGUYỄN TRUNG HIẾU LDO | 20/09/2017 06:30
Hai ngày sau khi bão số 10, nhiều địa phương tỉnh Quảng Bình bàng hoàng vì gần 7 ngàn hécta cây caosu đang tuổi thu hoạch, bị gãy đổ vì gió bão.
Hàng ngàn gốc cao su bị gãy tại Quảng Trị.
Ảnh: Ngọc Vũ (theo danviet.vn)

Năm 2013, một diện tích lớn cây caosu tại đây cũng từng bị vùi dập do gió lớn, khiến nhiều doanh nghiệp và người dân khốn đốn. Ông Nguyễn Văn Minh - GĐ Cty TNHH MTV Việt Trung - cho biết: “Trước bão, Cty thu về bình quân 3,5 tấn mủ caosu/ngày, cộng với giá đang lên nên công nhân ai cũng mừng vì đã có dấu hiệu phục hồi sau trận bão năm 2013, vậy mà cơn bão số 10 đã tàn phá tất cả”.

Rừng caosu tỉnh Quảng Trị cũng chịu chung số phận. Ông Trần Hữu Hùng - Chủ tịch huyện - cho biết, hằng trăm hécta caosu của nông dân vùng phía đông, phía tây của huyện bị gãy đổ la liệt, đẩy nhiều nông dân đến cảnh khốn khó.

Còn nhớ, bão số 10 năm 2009, đã từng quét tan tành hơn 17 ngàn hécta caosu của nông dân các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Tổng thiệt hại thời điểm này đối với nông dân trồng cây caosu lên đến 700-800 tỉ đồng, trong đó, Quảng Trị gãy đổ trên 60 ngàn cây tương đương 165ha; Quảng Ngãi mất trắng 50% trong tổng số 1.260ha.

Gần 10 năm trở lại đây, caosu đã được coi là cây xóa đói, giảm nghèo và trồng ồ ạt, tập trung ở các địa phương trung du, miền núi các tỉnh duyên hải Miền Trung. Một số địa phương, người nông dân nhờ vậy đã đổi đời nhờ giá mủ caosu tăng vọt trong thời gian gần đây. Tuy vậy trong quy luật 5-10 năm, khi loài cây này bắt đầu đến tuổi thu hoạch, thì lại hứng những trận bão, gây trắng tay cho rất nhiều nông dân.

Các nhà nông học đã từng phân tích, caosu là loại cây giòn, dễ gãy đổ, hư hỏng khi có gió bão, không thích hợp trồng ở vùng thường xuyên bão lũ gây hại như vùng duyên hải miền Trung, đặc biệt trong điều kiện biến đổi khí hậu, thiên tai ngày càng khắc nghiệt hơn trước.

Đáng chú ý hơn, sau vụ hàng chục ngàn hécta caosu bị gãy đổ năm 2009 ở Miền Trung, một tài liệu cho biết, khi người Pháp đưa cây caosu vào trồng thành đồn điền ở Việt Nam, đã từng có cảnh báo: “Nếu trồng caosu, nhất thiết vùng đất đó phải cách xa bờ biển ít nhất hơn 70km”.

Cây caosu có mang lại lợi ích ít nhiều cho một bộ phận nông dân Miền Trung. Thế nhưng cái lợi trước mắt của một bộ phận nhỏ, đã kèm theo thiệt hại lâu dài hiển hiện sau lời cảnh báo của các nhà nông học Pháp cách đây bảy mươi năm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn