MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Hỗ trợ DNNVV. Đây là tin vui đối với cộng đồng doanh nghiệp. Ảnh: P.V

Đối thoại công - tư

PHẠM NGỌC THỦY LDO | 17/08/2017 09:17
Chính sách gì liên quan đến doanh nghiệp (DN), thường các Bộ, ngành báo cáo gửi Chính phủ luôn thể hiện phần “lấy ý kiến doanh nghiệp” đầy đủ.

Thế nhưng phía DN thì lại hay có ý kiến ngược với nhiều quy định pháp luật mới ban hành, và kiến nghị triền miên, cho rằng cấp trên làm chính sách thiếu thực tiễn, áp đặt; không hoặc hình thức trong tham vấn doanh nghiệp...

Phía nào cũng bảo vệ quan điểm của mình, chỉ có hệ thống pháp luật là chịu trận vì nay ban hành mai sửa. Thậm chí văn bản chưa kịp có hiệu lực đã sửa. Có nhiều văn bản quy định chồng chéo, mâu thuẫn lẫn nhau đã dựng các rào cản thách thức cho môi trường đầu tư, kinh doanh.

Trước thềm Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam, VPSF 2017, với sự kết nối của các chuyên gia Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, Nhóm công tác Khởi nghiệp Sáng tạo của VPSF đã có buổi họp với Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ KHĐT để bàn về một số nội dung trong dự thảo Nghị định hướng dẫn thành lập Quỹ đầu tư Khởi nghiệp sáng tạo, nhằm triển khai Luật hỗ trợ DN vừa và nhỏ.

Bên phía Cục nêu cặn kẽ những vấn đề đang dự thảo, những vấn đề còn vướng mắc, chưa rõ, cần tìm kiếm giải pháp để hình thành quy định hợp lý... Về phía Nhóm công tác và doanh nghiệp, hăng hái chia sẻ thực tiễn, kinh nghiệm quốc tế, thảo luận các tình huống, cách thức để hình thành nội dung... Buổi họp kết thúc với một nhận định chung: Khó quá, cần họp tiếp, bàn tiếp nhiều cuộc nữa… Cứ thế tất cả đều sẵn lòng hợp tác cho các dịp tiếp theo.

Và cả hai bên đều chủ động tiếp tục hợp tác, gỡ rối cho doanh nghiệp. Nhóm công tác lan tỏa trong cộng đồng Startup về tinh thần cầu thị, nghiêm túc của Bộ KHĐT, khiến dư luận phê phán “Có mỗi cái Quỹ mà mãi không xong quy định” nhờ vậy cũng được đả thông. Cục PTDN thì chia sẻ thêm các vấn đề hóc búa khác mà cơ quan quản lý nhà nước đang đối mặt, để nghe thêm thực tiễn và tham khảo giải pháp từ doanh nghiệp.

Vậy mới thấy, cũng là lấy ý kiến, cũng là tham vấn, nhưng vấn đề nằm ở chỗ “có thật sự muốn hay không”. Rõ ràng cách thức đối thoại cởi mở, minh bạch và nghiêm túc, tôn trọng lẫn nhau khiến niềm tin và tinh thần chia sẻ, đồng hành từ cả hai phía đều tăng cao.

Đó cũng chính là nền tảng quan trọng để Chính phủ và doanh nghiệp gắn kết, đồng lòng trong mục tiêu phát triển kinh tế đất nước, để Việt Nam bứt phá trong tiến trình hội nhập ngày một mạnh mẽ này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn