MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nông nghiệp công nghệ cao. Ảnh: P.V

Không tháo rào cản, khó... công nghệ cao

Cao Hùng LDO | 09/08/2017 06:20
Cách đây tròn nửa năm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo các ngân hàng thực hiện cho các doanh nghiệp (DN) phát triển nông nghiệp (NN) áp dụng công nghệ cao (CNC), vay gói tín dụng ưu đãi 100.000 tỉ đồng.

Tới nay, thống kê của Ngân hàng nhà nước cho biết, tổng dư nợ cho vay đối với các DN trong lĩnh vực này mới đạt 32.339 tỉ đồng. Trong đó, riêng các DN áp dụng CNC là 27.737 tỉ đồng. Nghĩa là số vốn vay cho các DN phát triển NN áp dụng CNC chưa được 1/3 của cả gói tín dụng ưu đãi 100.000 tỉ đồng.

Theo các chuyên gia, với thời gian và số vốn vay như vậy là... thấp. Vậy, rào cản nào đã khiến cho việc vay vốn phát triển nông nghiệp CNC - đang được cả nước chú trọng, lại thấp như vậy? Ông Vũ Mạnh Hùng - Tổng GĐ Cty CP Hùng Nhơn (Bình Phước) - cho rằng: “Có nhiều rào cản, nhưng rào cản đầu tiên là chưa xác định được tiêu chí của đối tượng DN vay. Ở đây, khái niệm DN phát triển NN CNC rất giống với DN sản xuất NN sạch, NN hữu cơ... Vì vậy, do tiêu chí chưa rõ ràng, cụ thể, nên không ít ngân hàng không mạnh tay ưu đãi cho vay”.

Trong khi đó, ông Hồ Như Phợt - Chủ nhiệm HTX rau an toàn (Bình Phước) - nói: “HTX rất muốn trồng rau sạch áp dụng CNC. Thế nhưng, HTX lấy đâu ra tài sản thế chấp? Trường hợp dùng chính cây trồng như cây lâu năm làm tài sản thế chấp cũng có nhiều luồng ý kiến trái chiều. Nơi xác nhận là tài sản hình thành trong tương lai, cho phép bảo đảm, giao dịch... Nhưng cũng có nơi không cho”.

Chưa nói, phát triển NN CNC, chắc chắn DN phải đầu tư xây dựng có nhà kính, nhà lưới..., bình quân khoảng 3 tỉ đồng/nhà. Tuy nhiên, Sở TNMT lại chưa công nhận là tài sản được cấp sổ đỏ. Vì vậy, rất nhiều DN muốn vay vốn, dù đã đầu tư nhà kính, nhà lưới hàng tỉ đồng, nhưng vẫn không thể mang đi thế chấp ngân hàng để giao dịch, vay vốn ưu đãi...

Thế mới biết, chính sách của Nhà nước, Chính phủ ban hành là một chuyện, nhưng để áp dụng vào cuộc sống, vẫn còn khoảng cách và không ít thách thức. Một cán bộ ngân hàng nói: “Trong bối cảnh hiện nay, ngân hàng chịu không ít áp lực, làm sao hạn chế tối thiểu nợ xấu, gây mất vốn... Nên không cho phép vay mà ẩn chứa quá nhiều rủi ro”. Bởi vậy, chỉ riêng việc cho vay gói ưu đãi 100.000 tỉ đồng đối với các DN phát triển NN CNC, đòi hỏi phải có sự chung tay của nhiều cơ quan liên quan, để tháo gỡ... rào cản. Một khi các rào cản vẫn còn, thì ưu đãi tốt mấy chăng nữa, cũng khó đưa CNC đến với DN.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn