MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thép. Ảnh minh họa, nguồn: VnEconomy

Phòng vệ tới đâu?

CAO HÙNG LDO | 23/07/2018 06:30
Tháng 6.2018 sản xuất và kinh doanh các sản phẩm thép của VN, so với tháng trước đó đã giảm 1,25% và kinh doanh giảm tới 15%.

Tiến sĩ kinh tế Lê Bá Chí Nhân (Đại học Kinh tế TPHCM) cho rằng, nó báo hiệu một sự tác động “thấm dần” từ bên ngoài vô “sức khoẻ” của nền kinh tế VN.

Theo ông Nguyễn Văn Sưa - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thép VN: “Cuộc chiến” thương mại Mỹ - Trung Quốc, việc Mỹ đánh thuế nhập khẩu 25% sẽ tác động lớn đến thép xuất khẩu của Trung Quốc vào Mỹ; trong khi sản lượng thép thành phẩm của Trung Quốc đang tăng vọt... Những yếu tố này sẽ khiến cho thị trường thép trong nước và xuất khẩu của VN hiện vẫn được duy trì. Nhưng thời gian tới sẽ khó khăn cho các nhà sản xuất và xuất khẩu của VN. Bởi các nước đã và đang khởi xướng điều tra áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại đối với các sản phẩm thép của VN. Dự báo ngành thép 2018 sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với mức tăng khoảng 20% so với năm 2017. Tuy nhiên, ngành này sẽ tiếp tục gặp khó từ tác động của chiến tranh thương mại Mỹ-Trung và tự vệ thương mại các nước.

Tương tự, với ngành da giày - túi xách VN, ông Diệp Thành Kiệt - Phó Chủ tịch Hiệp hội Da giày - Túi xách VN - lo lắng: “Một khi các DN Trung Quốc gặp trở ngại, khó khăn khi vào thị trường Mỹ, họ sẽ tận dụng VN - vốn sát nách Trung Quốc, để mượn “mác” xuất xứ VN để tránh bị Mỹ đánh thuế trong “cuộc chiến” thương mại”. Để có xuất xứ VN, có thể DN Trung Quốc sẽ đầu tư khâu lắp ráp cuối, rồi xuất hàng sang Mỹ dưới xuất xứ VN”. Hoặc các DN Trung Quốc sẽ đổ vốn đầu tư mạnh cho các DN liên doanh, hợp tác…

Ông Diệp Thành Kiệt nhận định: “Hơn lúc nào hết, các DN Việt Nam cần có biện pháp phòng vệ trước các xung đột thương mại giữa các “ông lớn” kinh tế. Đừng để tới khi “thấm đòn” rồi thì… má đã sung, hậu quả đối với sản xuất, xuất khẩu là không thể tránh khỏi”. Thế nhưng đến nay, biện pháp phòng vệ chỉ mới được một số DN và quan chức của Bộ Công Thương nói tới trong một cuộc họp gần đây. Trong khi đó, rất nhiều DN xuất khẩu của ngành Da giày, Thép, Hạt điều, Dệt may… vẫn chưa hề biết “phòng vệ” như thế nào? Nói như Tiến sĩ Lê Bá Chí Nhân: “Mọi người đang mong mỏi một giải pháp “phòng vệ” căn cơ từ Chính phủ, dưới nữa là Bộ Công Thương; chứ không phải chỉ đề cập cảnh báo chung chung “phòng vệ”, rồi thôi không làm gì cả”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn