MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Với người dân, tiêm vaccine cần hơn hỗ trợ tiền. Ảnh: Đặng Đức

1 triệu đồng cũng cần, nhưng cần 1 liều vaccine hơn

Lê Thanh Phong LDO | 21/06/2021 18:38
Hỗ trợ cho người lao động nghèo một ít tiền trong lúc khó khăn vì đại dịch COVID-19 là quá tốt. Nhưng điều người dân mong mỏi hơn, đó là được tiêm vaccine để yên tâm, an toàn đi lại buôn bán làm ăn.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM vừa có văn bản khẩn gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất chính sách hỗ trợ người lao động tự do bị mất việc làm, gặp khó khăn do dịch COVID-19 trên địa bàn TPHCM. Theo đó, có khoảng 230.000 lao động tự do bị mất việc làm, giảm sâu thu nhập hoặc không có thu nhập trong thời gian thành phố giãn cách xã hội để phòng chống dịch - được hỗ trợ 1 triệu đồng/người. Dự kiến chi khoảng 230 tỉ đồng.

Nếu đề xuất lãnh đạo Thành phố được chấp thuận, mỗi người lao động tự do sẽ được lãnh 1 triệu đồng. Người dân TPHCM, hay cách gọi thân quen là "dân Sài Gòn", quá hiểu 1 triệu đồng sẽ làm được gì ở cái "đất Sài Gòn" này. Đối với những gia đình lao động tự do, ráo mồ hôi là hết bạc, nếu sống cho hết thời gian giãn cách, thì số tiền hỗ trợ chỉ có tính động viên.

Sự chăm lo của chính quyền TPHCM với người dân là quý, ít nhiều cũng khó nói được vì sức có hạn. Một thành phố đông dân nhất nước, thì chỉ một người một "chút xíu" thôi, cũng tiêu tốn 230 tỉ đồng. Chưa kể, chống dịch đâu chỉ một loại chi phí, còn rất nhiều khoản phải chi rất lớn khác. Ví dụ, khi bùng dịch lần thứ tư, tính đến ngày 11.6, TPHCM xét nghiệm 500.000 mẫu, thành phố chi 7 tỉ đồng mỗi ngày cho việc lấy mẫu và xét nghiệm COVID-19.

Cho nên, dù có hỗ trợ 1 triệu đồng hay nhiều hơn trăm lần thì cũng không lo hết cuộc sống cho dân bằng lo cho sự an toàn. Đó là điều mà chính quyền quyết tâm làm, cụ thể là mua vaccine tiêm cho toàn dân thành phố ở độ tuổi cần tiêm.

Tại cuộc họp báo sáng 21.6, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức cho biết, để chủ động nguồn cung vaccine, TP.HCM đã tiếp xúc trực tiếp với các nhà sản xuất, không phải qua trung gian, hướng đến là có khoảng 5-10 triệu liều trong năm nay.

Tính đến thời điểm hiện tại, TPHCM đã tiêm được cho khoảng 6% dân thành phố, và với những nỗ lực đàm phán mua vaccine, thành phố sẽ tiêm được cho 70% dân số từ nay đến cuối năm.

Với tỉ lệ "vàng" đó, TPHCM sẽ không sợ bị dịch tấn công, sẽ không còn những thời gian giãn cách kéo dài, người dân tự do đi lại làm ăn. Lúc đó không phải đợi chính quyền hỗ trợ cho ít tiền, mà còn đóng thuế cho chính quyền gấp bội.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn