MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thượng tá Hồ Anh Sơn (phải) - bị bắt vì liên quan đến kit test Công ty Việt Á. Ảnh: VGP

19 tỉ đồng nghiên cứu kit test, hộp cơm huyền thoại và tội danh tham ô

Lê Thanh Phong LDO | 09/03/2022 10:26

Liên quan đến vụ kit test của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, cơ quan điều tra đã bắt đầu làm rõ công việc của nhóm nghiên cứu công trình. Và bước đầu hé lộ một số chân dung "ngụy khoa học".

“Anh em trong nhóm sinh hoạt tại chỗ. Chúng tôi có những hộp cơm “huyền thoại” mang đi hàng ngày từ nhà hoặc đặt hàng từ bên ngoài. Có ngày, 20-21h chúng tôi “nhốt mình” trong viện và thường nói vui với nhau vì yêu cô Vy quá nên phải ăn ngủ cùng cô Vy".

Đó là chia sẻ của thượng tá, PGS.TS Hồ Anh Sơn là Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu 2 bộ kit test SARS-CoV-2 là realtime RT-PCR và RT-PCR.

Trước khi xảy ra vụ án kit test của Công ty CP Công nghệ Việt Á, đã có nhiều tuyên bố từ cán bộ thuộc Học viện Quân y về sự thành công của sản phẩm nghiên cứu, về công lao cống hiến và trí tuệ của các nhà khoa học tham gia chương trình. Có nhà khoa học được ca ngợi là "bóng hồng Quân y ăn, ngủ trong phòng thí nghiệm để điều chế sinh phẩm “Made in Vietnam” giữa đại dịch COVID-19".

Nhưng cũng liên quan đến vụ này, diễn biến "hình sự" không như những câu chuyện nghiên cứu khoa học say sưa đêm ngày đầy chất cống hiến như những câu chuyện được kể.

Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam thượng tá Hồ Anh Sơn - Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Y dược học quân sự, Học viện Quân y về tội “Tham ô tài sản” quy định tại Khoản 4 Điều 353 và tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Khoản 3 Điều 356, Bộ luật Hình sự.

Chưa biết tham ô những gì, nhưng đề tài này được ngân sách chi 19 tỉ đồng cho công tác nghiên cứu, những người có liên quan đã chi tiêu số tiền này như thế nào cần phải làm rõ.

Nhóm nghiên cứu có 2 tiến sĩ, các thạc sĩ, nghiên cứu sinh, tổng cộng khoảng 10 người. Không nên vội "vơ đũa cả nắm", mà phải công khai và minh bạch thông tin ai trong số nhà khoa học này có đóng góp thực sự, làm việc vô tâm vô tư, ai lợi dụng danh nghĩa khoa học để trục lợi cá nhân.

Trước khi bị bắt, thượng tá Hồ Anh Sơn có nêu ý kiến: "Cơ quan điều tra làm rõ sai phạm, đúng người, đúng việc, tránh để dư luận hiểu sai, ảnh hưởng đến uy tín của các nhà khoa học".

Hy vọng, trong các nhà khoa học tham gia đề tài nghiên cứu 2 bộ kit test SARS-CoV-2 là realtime RT-PCR và RT-PCR, có những người đã hết mình công việc, ăn những "hộp cơm huyền thoại" và không tham ô.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn