MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phó Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk trao sầu riêng mạ vàng cho những người trúng đấu giá 3 trái sầu riêng. Ảnh: Trung Tân

3 trái sầu riêng 2,55 tỉ đồng ở Krông Pắc và niềm vui chung

Lê Thanh Phong LDO | 02/09/2024 15:09

Tại Lễ hội sầu riêng huyện Krông Pắc lần II, diễn ra ngày 1.9, Ban tổ chức đã bán đấu giá 3 trái sầu riêng đoạt doanh hiệu "Nữ hoàng sầu riêng".

Cơ quan chức năng ở huyện Krông Pắc (tỉnh Đắk Lắk) vừa bán đấu giá thành công 3 trái sầu riêng với tổng giá trị lên đến 2,55 tỉ đồng.

Nhiều người thắc mắc, sầu riêng loại gì mà có giá cao như vậy, xin trả lời ngay là giá của tấm lòng vàng.

Bởi vì, 3 trái sầu riêng này được các doanh nghiệp đấu giá, không phải là mua để ăn, để làm vị "thần dược" nào đó, mà để đóng góp cho chương trình an sinh xã hội của địa phương.

Ba doanh nghiệp trúng đấu giá 3 trái sầu riêng lần lượt với giá 350 triệu đồng, 800 triệu đồng, và đặc biệt trái sầu riêng giống Ri6 được chốt với giá 1,4 tỉ đồng.

Ba doanh nghiệp này muốn đóng góp một số tiền để chính quyền hỗ trợ người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Số tiền hơn 2,5 tỉ đồng rất có ý nghĩa đối với chương trình an sinh xã hội của địa phương.

Nhưng không chỉ thế, trong lễ hội sầu riêng để quảng bá sản phẩm đặc biệt, thì sự đóng góp này là "cú PR" rất ấn tượng cho sầu riêng của huyện Krông Pắc. Ở nhiều lễ hội giới thiệu sản phẩm địa phương, ít có sáng kiến quảng bá độc đáo này.

Bên cạnh cà phê, huyện Krông Pắc của Đắk Lắk còn là thủ phủ của sầu riêng. Danh tiếng của trái sầu riêng xứ này vang khắp nước, vượt cả biên giới để đến với nhiều thị trường trên thế giới.

Hiện nay, Đắk Lắk đã có khoảng 35 nghìn héc ta sầu riêng và không chỉ là diện tích rộng, mà các trang trại còn ứng dụng công nghệ trồng trọt tiên tiến, xuất khẩu có hiệu quả, đem lại nguồn lợi lớn cho người trồng trọt và doanh nghiệp.

Danh tiếng sầu riêng vùng đất Krông Pắc còn là giá trị thu hút đầu tư. Sau lễ hội sầu riêng năm 2022, đã có hơn 11.000 tỉ đồng đăng ký đầu tư vào Krông Pắk. Năm 2024 này, có 4 dự án với tổng số vốn khoảng 1.500 tỉ đồng sẽ khởi công. Một huyện có sức hút đầu tư như vậy, giải quyết được việc làm cho nhiều người, tạo thêm đầu ra cho sản phẩm.

Các nhà đầu tư mạnh tay xuống vốn ở thủ phủ sầu riêng Krông Pắk là vì ngoài lợi thế của sản phẩm, sắp tới cao tốc Buôn Ma Thuột - Khánh Hòa được xây dựng, vùng đất này sẽ được thổi thêm sinh khí, nguồn lực, trái sầu riêng sẽ được thêm lợi thế để đến với các thị trường trong và ngoài nước.

Với nguồn tài nguyên trời cho là trái sầu riêng ngon "nhất quả đất", còn lại chính là trí tuệ của con người, để làm nên thương hiệu sầu riêng.

Trở lại chuyện các doanh nghiệp đấu giá 3 trái sầu riêng 2,55 tỉ đồng, hóa ra, giá vẫn quá rẻ khi làm được hai việc rất lớn như đã nói trên.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn