MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

9 sở, ngành quản cái quán karaoke, đông nhưng có hiệu quả?

Lê Thanh Phong LDO | 31/12/2022 11:18

Sẽ có 9 sở, ngành của TP.Hà Nội gồm: Văn hóa và Thể thao, Công an TP,  Kế hoạch - Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Công Thương, Du lịch, Tài chính và UBND các quận, huyện các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm về kinh doanh karaoke, vũ trường, đó là đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.

Các sở được đề xuất bổ sung quản lý hoạt đông kinh doanh dịch vụ karaoke gồm: Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm về tiếng ồn; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm về lao động, phòng chống tệ nạn xã hội; Sở Xây dựng chịu trách nhiệm cấp giấy phép xây dựng công trình biển hiệu quảng cáo; hướng dẫn, kiểm tra về hình thức, kết cấu cửa phòng hát, cầu thang, lối thoát hiểm; Sở Công Thương chịu trách nhiệm quản lý hoạt động khuyến mại, tiếp thị, kinh doanh đồ uống, Sở Du lịch chịu trách nhiệm phối hợp với UBND cấp huyện trong công tác cấp, điều chỉnh giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke; Sở Tài chính phối hợp với cơ quan có liên quan trong công tác quản lý thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác.

Đọc xong nhiệm vụ của các sở liên quan đến quản lý dịch vụ karaoke thấy mà khiếp. Đã vậy thì bổ sung luôn Sở Y tế chịu trách nhiệm khám bệnh cho nhân viên làm dịch vụ, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, Sở Giáo dục chịu trách nhiệm kiểm tra bằng cấp...

Một ngành quản lý đã hành doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh chạy hết hơi, huống chi chừng đó ngành cùng ra tay, ai cũng có chức năng, cũng có phần trong cái tiệm karaoke thì dân làm ăn sao nổi. Các ông mạnh ai nấy tổ chức kiểm tra thì cơ sở kinh doanh chỉ có nước đóng cửa để tiếp cán bộ.

Có phải cứ nhiều sở, ngành quản lý thì hoạt động dịch vụ mới tốt hơn hay không? Câu chuyện 5 bộ quản lý mâm cơm từng làm người dân đau đầu, đau đầu là vì nhiều bộ như vậy nhưng bữa ăn vẫn không an toàn. Nhiều vụ ngộ độc thực phẩm tập thể, chưa kể nhiều người chết vì uống rượu dởm.

Cần phải quản hoạt động dịch vụ karaoke, bar, vũ trường thật tốt, không để xảy ra tình trạng tệ nạn xã hội, ma túy, đặc biệt là cháy nổ. Nhưng không nhất thiết phải gom gần hết các sở, ngành của Thành phố Hà Nội vào để cùng quản.

Quản lý hiệu quả không phải là cứ huy động cho đông cơ quan nhà nước tham gia, mà là cách làm. Còn nhiều việc phải lo cho dân, không chỉ là dịch vụ karaoke. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn