MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người lao công bị nữ chủ tiệm bán áo quần hành hung (ảnh cắt từ clip).

Ai xúc phạm, đe dọa nữ công nhân vệ sinh cũng phải xử lý

LÊ THANH PHONG LDO | 22/05/2019 07:30
Chị Dương Hoa - công nhân của Công ty Cổ phần Môi trường và Đô thị TP.Đông Hà (Quảng Trị) bị bà Trần Thị Yến L - chủ cửa hàng bán áo quần ở số 79 Nguyễn Trãi mắng chửi và hành hung.

Clip ghi lại cho thấy bà chủ cửa hàng quá hung dữ, đã xả rác bừa bãi lại còn hành hung người lao động hiền lành, lương thiện, cư dân mạng đều bày tỏ sự phẫn nộ.

Clip còn cho thấy, rác rất nhiều ngay trước cửa hàng quần áo, đúng như lời chị Hoa: “Tôi vừa quét sạch đoạn đường thì chủ cửa hàng bán áo quần vứt rác ra, do không bỏ vào túi nên rác bay tung tóe. Vì vậy, tôi mới quay lại nhắc nhở và bị đánh”.

Hầu hết đường phố của các thành phố, thị xã ở Việt Nam đều tràn ngập rác. Trong đó, rác có phần do người đi đường vứt bừa, có phần do người ở trên tuyến phố xả ra. Họ chỉ việc vứt rác ra khỏi nhà họ, còn dọn là việc của người khác.

Công nhân quét rác phải làm việc nhọc nhằn hơn vì những người vô ý thức. Nếu ai cũng có ý thức bỏ rác đúng chỗ, công việc bớt vất vả đi rất nhiều. Nhiều công nhân than rằng, cứ quét dọn xong một đoạn, đã thấy người ta vứt rác đầy đường, phải quay lại làm tiếp, đường phố không khi nào hết rác là vậy.

Về vụ bà L - chủ cửa hàng quần áo mắng chửi và hành hung người lao động, đề nghị chính quyền phải can thiệp, xử lý. Anh Lê Anh Khoa - Đội phó Đội Môi trường 1 thuộc Cty CP Môi trường và đô thị TP.Đông Hà đã có mặt tại hiện trường để động viên chị Hoa, và dọn hết số rác do chủ cửa hàng vứt ra. Anh Khoa nói với chủ cửa hàng rằng, nếu tiếp tục vi phạm sẽ báo chính quyền địa phương.

Nếu chỉ như vậy là chưa giải quyết tới nơi, không đủ để răn đe hành vi xả rác và hành hung người khác của bà L. Ở đây, phải làm rõ hành vi làm nhục người khác.

Làm nhục người khác là hành vi xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của con người như lăng mạ, chửi rủa thậm tệ, và có thể có những hành vi vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực. Ở đây, bà L có chửi rủa, lăng mạ và có hành vi dùng vũ lực. Phải làm rõ, nếu có căn cứ phải xử phạt theo quy định của pháp luật.

Cần phải bảo vệ quyền lợi và nhân phẩm cho nữ công nhân Dương Hoa. Làm theo luật để không chỉ cho một người phải biết tôn trọng và chấp hành pháp luật mà cho cả cộng đồng.

Còn nữa, theo quy định của Nghị định 155, đổ rác không đúng nơi quy định bị phạt đến 7 triệu đồng. Phải xử phạt hành vi xả rác ra đường của bà chủ cửa hàng quần áo, không thì sẽ nhờn luật.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn