Thế nhưng mọi việc không như mong muốn! Công ty cấp nước sau khi cổ phần hóa, thì nước vẫn nhiễm mặn, nhiễm bẩn hoặc thiếu trầm trọng. Có những thời điểm chính quyền phải dùng xe bồn, cung cấp nhỏ giọt cho dân từng khu vực.
Thường trực Thành ủy sau nhiều cuộc họp cân nhấc, đã quyết định chủ trương, công trình Nhà máy nước Hòa Liên được xây bằng ngân sách Nhà nước. Trong tương lai, Nhà nước phải chủ động và bảo đảm việc cung ứng nguồn “hàng hóa” tối thiết yếu, với chất lượng tốt nhất đến cho người dân.
Đây là quyết định đúng đắn và sự kiện người dân Hà Nội trong hơn tuần qua bị cấp nước nhiễm bẩn ắt hẳn là một minh chứng sinh động. Ở các nước tiên tiến, với một số sản phẩm thiết yếu, trực tiếp ảnh hưởng đến an sinh, an ninh quốc gia như điện, nước sinh hoạt, khí gaz… hệ thống truyền tải đều do chính quyền thành phố quản lý và điều hành.
Tuy vậy dù Nhà nước, hay tư nhân tham gia cung ứng hàng hóa tối thiết yếu như điện, nước… cho người dân đều phải được kiểm soát nghiêm ngặt bằng một hệ thống giám sát hiệu quả, bởi các cơ quan chức năng. Và đáng lo ngại, sau sự kiện nước sinh hoạt bị nhiễm bẩn vừa qua tại Hà Nội, cho thấy nguồn cung tại đây và cả Đà Nẵng đều thiếu kiểm soát đúng mực.
Việc xây dựng nguồn cung nước sinh hoạt, ở chừng mức nào đó có thể “xã hội hóa” cho nhiều thành phần cùng tham gia, nhưng hệ thống truyền dẫn, vốn thuộc Nhà nước trước đây, nhất thiết cần phải thu hồi và quản lý chặt chẽ. Và trên quan điểm đó, thiết nghĩ không chỉ có Đà Nẵng, mà Hà Nội cùng nhiều địa phương khác cũng cần tính toán giữ vị thế chủ động cho an ninh nguồn nước như Đà Nẵng hiện nay. Có vậy thì nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho nhu cầu người dân không những bảo đảm chất lượng cao nhất, mà an ninh nguồn nước cũng được coi trọng đúng mức.