MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ăn Tết sạch, tại sao không?

Lê Thanh Phong LDO | 20/01/2020 06:47

Sáng 18.1, nhiều quận huyện trên địa bàn TPHCM đã tổ chức lễ ra quân thực hiện tháng “Thành phố sạch - Thành phố văn hoá mừng Xuân Canh Tý 2020, mừng Đảng 90 năm”. Ông Nguyễn Thiện Nhân - Bí thư Thành ủy trực tiếp đi dọn rác cùng bà con.

Lãnh đạo cao nhất của thành phố đi dọn rác không phải để “dọn rác”, mà truyền một thông điệp về làm sạch đẹp phố phường để đón Tết, xa hơn là phải chú trọng hoạt động bảo vệ môi trường.

Có điều ai cũng biết, dọn rác không phải chuyện phong trào vui vẻ chóng qua, “sớm nở tối tàn”, mà là hoạt động thường xuyên, liên tục, kiên trì và kiên nhẫn, là làm thực không phải diễn, là đòi hỏi bức thiết của chính đời sống, không phải thỏa mãn bề nổi phong trào. Chính vì vậy, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đề nghị vận động người dân dọn dẹp vệ sinh vào sáng thứ 7 hằng tuần. Từng khu vực trên địa bàn đều cam kết thực hiện vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp.

Không làm thường xuyên, sẽ không bao giờ thay đổi được nhận thức của cộng đồng. Đó là bài học từ Huế. Muốn thường xuyên thì phải tổ chức bài bản, khoa học, có kế hoạch, có giám sát, có đánh giá kết quả và điều chỉnh các phương án phù hợp trong từng giai đoạn.

Hy vọng, TPHCM lấy cái đà dọn rác Tết này để triển khai thành công cho cả năm, cho nhiều năm.

Huế đã dọn rác trên đường phố, trong thôn xóm, trồng cây xanh, trồng hoa, hôm qua lại dọn rác trên không gọi là “rác viễn thông”. Để cho thành phố sáng thì không chỉ thắp thật nhiều bóng đèn, mà là dọn rác dưới đất và rác trên không.

Ăn Tết sạch còn là giảm bớt bia rượu, Nghị định 100 đã thực sự đi vào đời sống và đây là cái Tết đầu tiên người dân đối diện với “thử thách” bia rượu. Tết đương nhiên có chén rượu vui vẻ, nhưng không nên say xỉn, không lái xe. Tết mà có người bị thương và tử vong vì tai nạn giao thông hay ẩu đả thì đó không phải là ăn Tết sạch.

Ăn Tết sạch là không đi cúng vái, mê tín dị đoan. Đốt nhang, vàng mã cho lắm và dùng tiền cho nhiều để dâng sao giải hạn liệu có làm cho con người an vui hơn không? Dùng đồng tiền dơ bẩn để cúng vái thần linh, ngay cả dùng đồng tiền sạch để mặc cả thánh thần thì cũng không phải việc làm của người thiện tâm.

Ăn Tết sạch là không bài bạc để tan cửa nát nhà, để nợ nần chồng chất, mà sinh hoạt lành mạnh, dành thời gian cho gia đình, người thân, thưởng lãm văn hóa. 

Không chỉ là Huế, TPHCM, mà các địa phương khác, hãy cùng bắt tay hành động cho một cái Tết Nguyên đán sạch.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn